Xác định một người Việt Nam bị thương trong vụ nổ khiến hơn 4.000 người thương vong ở Lebanon

Theo thông tin mới từ Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm tại Liban, một người Việt Nam đã bị thương trong vụ nổ lớn tại thủ đô Beirut (Lebanon).

Rạng sáng 5/8, 2 vụ nổ lớn đã gây thiệt hại nặng nề, làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với Lebanon trước thảm họa trên. 

Hiện trường vụ nổ lớn ở thủ đô Beirut (Lebanon). Ảnh: New York Times

Hiện trường vụ nổ lớn ở thủ đô Beirut (Lebanon). Ảnh: New York Times

Báo TTXVN dẫn thông tin mới nhất từ Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm tại Liban Trần Thành Công cho biết, trong số những nạn nhân bị thương trong vụ nổ trên có một công dân Việt Nam. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của công dân này. 

CNN đưa tin, một công dân Australia được xác nhận thiệt mạng trong thảm họa trên. Thủ tướng Australia Scott Morrison sáng 5/8 đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước thông tin này. Bên cạnh đó, ông Morrison cho biết các nhân viên tại Đại sứ quán Australia ở Beirut đều bị ảnh hưởng từ vụ nổ trên. 

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết, vụ nổ trên xảy ra tại một nhà kho chứa chất nổ ammonium nitrate ở Beirut. Được biết, khoảng 2.750 tấn thuốc nổ đã được trữ tại nhà kho nhà trong 6 năm qua. Giới chức Lebanon vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể gây ra vụ nổ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump tuyên bố sốc về vụ nổ như bom nguyên tử ở Liban

Sau khi trao đổi với các quan chức quân sự Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vụ nổ như bom nguyên tử làm rung chuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (T/h) ([Tên nguồn])
Vụ nổ như bom nguyên tử ở Lebanon Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN