WHO: Mỹ không cung cấp bằng chứng SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm TQ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4.5 nói rằng Mỹ không cung cấp bằng chứng về “tin đồn” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

“Chúng tôi chưa nhận được bất cứ dữ liệu hoặc bằng chứng cụ thể nào từ chính phủ Mỹ liên quan đến nguồn gốc của virus – vậy nên theo quan điểm của chúng tôi, đây vẫn chỉ là tin đồn”, giám đốc cơ quan khẩn cấp của WHO, Michael Ryan nói trong cuộc họp báo trực tuyến, theo SCMP.

Các nhà khoa học tin rằng virus lây nhiễm từ động vật sang người, bùng phát ở Trung Quốc từ cuối năm ngoái, có thể bắt nguồn từ khu chợ chuyên bán động vật hoang dã ở Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục chỉ trích Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19 và cho rằng có khả năng virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

giám đốc cơ quan khẩn cấp của WHO, Michael Ryan, nói Mỹ không cung cấp bằng chứng.

giám đốc cơ quan khẩn cấp của WHO, Michael Ryan, nói Mỹ không cung cấp bằng chứng.

Hôm 3.5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng “có bằng chứng lớn” về việc bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Bắc Kinh cho đến nay luôn bác bỏ các cáo buộc này.

“Giống như bất kỳ tổ chức dựa trên bằng chứng nào, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng tiếp nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến nguồn gốc của virus”, ông Ryan nói, nhấn mạnh đây là thông tin y tế công quan trọng cho việc kiểm soát virus lây lan trong tương lai.

“Nếu có dữ liệu và bằng chứng, chính phủ Mỹ có quyền chia sẻ hoặc không, nhưng rất khó để WHO hoạt động trong môi trường thông tin không rõ rằng”, ông Ryan nói thêm.

WHO cũng vấp phải những chỉ trích dữ dội từ ông Trump vì Tổng thống Mỹ cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới thiên vị Trung Quốc.

Chuyên gia Maria Van Kerkhove của WHO hôm 4.5 tái khẳng định một lần nữa rằng virus có nguồn gốc tự nhiên, sau khi phân tích đầy đủ trình tự gene của virus Corona.

Các chuyên gia của WHO đều nhấn mạnh đến việc virus có khả năng dựa vào động vật để lây nhiễm sang người và điều quan trọng là tìm hiểu về “vật trung gian”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Trump bồi thêm đòn, ép Trung Quốc tới cùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt giai đoạn một của thỏa thuận thương mại nếu Trung Quốc không thực hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN