Washington trước lễ nhậm chức: Hàng rào sừng sững như pháo đài, xe Humvee lượn khắp phố

Các bang của Mỹ và cả thủ đô Washington đang phải áp dụng những biện pháp an ninh chặt chẽ chưa từng có trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Dù số lượng khách mời tham gia lễ nhậm chức ngày 20/1 đã giảm đi đáng kể vì dịch COVID-19, nhưng nguy cơ bất ổn an ninh vẫn hiện hữu sau cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình có vũ trang ở thủ phủ các bang trên khắp nước Mỹ trong tuần này.

Thị trưởng thành phố Muriel Bowser đã thẳng thừng yêu cầu người dân tránh xa khu vực trung tâm thành phố trong thời gian diễn ra lễ nhậm chức.

Trước đó, từ ngày 13/1, bà Bowser đã yêu cầu khởi động quá trình chuẩn bị cho lễ nhậm chức – sự kiện được xếp vào loại Sự kiện An ninh Đặc biệt Cấp quốc gia – sớm hơn thường lệ.

Tại khu vực Đồi Capitol, một hàng rào cao 2m gắn dây thép gai đã được dựng sẵn để đề phòng đám đông quá khích.

Tại khu vực Đồi Capitol, một hàng rào cao 2m gắn dây thép gai đã được dựng sẵn để đề phòng đám đông quá khích.

Khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia đã được huy động từ khắp các bang của Mỹ về thủ đô Washington để đảm bảo an ninh cho quá trình chuyển giao quyền lực.

Khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia đã được huy động từ khắp các bang của Mỹ về thủ đô Washington để đảm bảo an ninh cho quá trình chuyển giao quyền lực.

Con số này cao gấp 2,5 lần so với các lễ nhậm chức trước đó, đồng thời nhiều hơn số binh sĩ Mỹ ở cả Iraq và Afghanistan cộng lại.

Con số này cao gấp 2,5 lần so với các lễ nhậm chức trước đó, đồng thời nhiều hơn số binh sĩ Mỹ ở cả Iraq và Afghanistan cộng lại.

Khu vực trung tâm thủ đô Washington gồm Đồi Capitol, Đài tưởng niệm Lincoln, công viên quốc gia và Nhà Trắng sẽ bị đóng cửa. 

Khu vực trung tâm thủ đô Washington gồm Đồi Capitol, Đài tưởng niệm Lincoln, công viên quốc gia và Nhà Trắng sẽ bị đóng cửa. 

Xe Humvees của lực lượng Vệ binh quốc gia tuần tra khắp thành phố Washington khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh vùng chiến sự.

Xe Humvees của lực lượng Vệ binh quốc gia tuần tra khắp thành phố Washington khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh vùng chiến sự.

Nhiều công trình tham quan ở Washington đã ngừng đón khách cho đến ít nhất ngày 21/1. Trong các lễ nhậm chức trước đó, khán giả thường tập trung tại công viên quốc gia National Mall.

Nhiều công trình tham quan ở Washington đã ngừng đón khách cho đến ít nhất ngày 21/1. Trong các lễ nhậm chức trước đó, khán giả thường tập trung tại công viên quốc gia National Mall.

Một buổi diễn tập dự kiến diễn ra vào Chủ nhật đã được chuyển sang thứ Hai, 18/1 vì lí do an ninh.

Một buổi diễn tập dự kiến diễn ra vào Chủ nhật đã được chuyển sang thứ Hai, 18/1 vì lí do an ninh.

Trong khi đó, chuyến tàu ngày 20/1 từ bang Delaware đến Washington của ông Joe Biden đã bị hủy bỏ.

Trong khi đó, chuyến tàu ngày 20/1 từ bang Delaware đến Washington của ông Joe Biden đã bị hủy bỏ.

Việc cấp giấy phép cho các cuộc biểu tình ở Washington đã tạm thời bị đình chỉ ngoại trừ 2 khu vực được chỉ định là Đài tưởng niệm Hải quân và Công viên John Marshall.

Việc cấp giấy phép cho các cuộc biểu tình ở Washington đã tạm thời bị đình chỉ ngoại trừ 2 khu vực được chỉ định là Đài tưởng niệm Hải quân và Công viên John Marshall.

Hai khu vực này sẽ chứa khoảng 100 người biểu tình vào ngày diễn ra lễ nhậm chức.

Hai khu vực này sẽ chứa khoảng 100 người biểu tình vào ngày diễn ra lễ nhậm chức.

Ngoài Washington, tòa nhà hành chính ở thủ phủ các bang trên khắp cả nước cũng sẽ đối mặt với nguy cơ xảy ra bạo lực.

Ngoài Washington, tòa nhà hành chính ở thủ phủ các bang trên khắp cả nước cũng sẽ đối mặt với nguy cơ xảy ra bạo lực.

Hàng chục lãnh đạo bang đã yêu cầu kích hoạt lực lượng Vệ binh quốc gia để hỗ trợ lực lượng an ninh khoảng vài ngày trước khi hai Tổng thống chuyển giao quyền lực. Ảnh: BI, Daily Mail

Hàng chục lãnh đạo bang đã yêu cầu kích hoạt lực lượng Vệ binh quốc gia để hỗ trợ lực lượng an ninh khoảng vài ngày trước khi hai Tổng thống chuyển giao quyền lực. Ảnh: BI, Daily Mail

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Người ủng hộ ông Trump cầm súng xuống đường trước lễ nhậm chức của ông Biden

Những người ủng hộ ông Trump với nhiều loại súng khác nhau đã bắt đầu tràn ra đường phố ở thủ phủ các bang trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN