Vụ "khủng bố" ở Istanbul: Mỹ chia buồn, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố từ chối nhận

Thổ Nhĩ Kỳ từng cáo buộc Mỹ hỗ trợ lực lượng liên quan đến vụ đánh bom “khủng bố” ở thành phố Istanbul.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu (chính giữa ảnh) cung cấp thông tin cho báo giới về vụ đánh bom hôm 13/11 (ảnh: RT)

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu (chính giữa ảnh) cung cấp thông tin cho báo giới về vụ đánh bom hôm 13/11 (ảnh: RT)

“Chúng tôi đã nhận được thông điệp chia buồn từ Đại sứ quán Mỹ. Nhưng chúng tôi từ chối”, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu phát biểu trên sóng truyền hình hôm 14/11.

Phát biểu của ông Soylu được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Ankara gửi lời chia buồn tới Thổ Nhĩ Kỳ về vụ đánh bom ở đại lộ Istikla, thành phố Istanbul.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean Pierre trước đó khẳng định: “Chúng tôi sát cánh với đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 46 người liên quan đến vụ nổ ở Istanbul xảy ra hôm 13/11. Nữ nghi phạm được cho là người đã “bỏ lại quả bom gây ra vụ nổ” cũng bị bắt giữ.

Theo ông Soylu, lực lượng dân quân Kurd (YPG) – tổ chức bị Ankara cáo buộc có liên hệ chặt chẽ với đảng Công nhân Kurd (PKK) – là thủ phạm đứng sau vụ việc.

“Mệnh lệnh tấn công khủng bố đến từ Kobani ở miền Bắc Syria”, ông Soylu nói, nhấn mạnh rằng Kobani là nơi YPG đặt trụ sở.

“Chúng tôi sẽ trả đũa những kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này”, ông Soylu nói.

Theo ông Soylu, 6 người đã thiệt mạng trong vụ nổ ở Istanbul hôm 13/11. Trong số 81 người bị thương, có 2 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hôm 14/11, PKK đã lên tiếng phủ nhận có liên quan đến vụ nổ bom và bày tỏ thương tiếc tới các nạn nhân.

Một nữ nghi phạm bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ “khủng bố” (ảnh: RT)

Một nữ nghi phạm bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ “khủng bố” (ảnh: RT)

Theo RT, PKK là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1984, PKK phát động cuộc nổi dậy chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Giao tranh giữa 2 bên khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ kỳ, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là tổ chức khủng bố.

Sau khi tuyên bố tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS ở Syria vào năm 2014, Mỹ đã cung cấp vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ các tay súng của YPG (một nhánh của PKK) để họ cùng tham chiến. Ankara phản đối động thái trên, cho rằng Mỹ đang phá hoại an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 14/11, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vụ “khủng bố” ở Istanbul. Ông Putin khẳng định “Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chống hành động khủng bố dưới mọi hình thức”, theo Điện Kremlin.

Nguồn: [Link nguồn]

Nổ lớn ở Istanbul: Thương vong tăng nhanh, ông Erdogan nói ”có mùi khủng bố”

Tình hình ở đại lộ Istiklal (trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ) trở nên hỗn loạn sau vụ nổ lớn khiến nhiều người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN