Ông Putin cho phép sinh viên miền Đông Ukraine rời quân đội, lãnh đạo Donetsk lên tiếng

Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Putin quy định, sinh viên từng được gọi nhập ngũ ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) sẽ được xuất ngũ và trở về học tập.

Lực lượng dự bị Nga được huy động (ảnh: RIA Novosti)

Lực lượng dự bị Nga được huy động (ảnh: RIA Novosti)

RIA Novosti hôm 13/11 đưa tin, kể từ ngày 24/2, nhiều sinh viên thuộc Donetsk và Lugansk (2 vùng Ukraine Nga mới tuyên bố sáp nhập hồi cuối tháng 9) đã nhận lệnh triệu tập từ chính quyền do Moscow bổ nhiệm.

“Sau khi Donetsk và Lugansk sáp nhập Nga, lực lượng dân quân ở đây đã hợp nhất với quân đội Nga. Tổng thống Putin ra lệnh cho phép các sinh viên được xuất ngũ và trở về học tập”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – thông báo hôm 13/11.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu sinh viên ở Donetsk và Lugansk từng phục vụ trong lực lượng dân quân miền đông Ukraine.

“Những sinh viên được xuất ngũ phải được đưa về nhà. Họ sẽ tiếp tục việc học tập”, ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 21/9, Tổng thống Nga Putin phát lệnh động viên một phần lực lượng dự bị Nga. Hơn 300.000 quân dự bị đã được triệu tập, chủ yếu là những người từng tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo sắc lệnh, sinh viên Nga thuộc diện hoãn nhập ngũ.

Sau khi sắc lệnh mới của ông Putin được công bố, Denis Pushilin – lãnh đạo chính quyền Donetsk cho Nga bổ nhiệm – đã hoan nghênh và gửi lời cảm ơn.

“Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Putin về quyết định cho phép các sinh viên của DPR và LPR xuất ngũ. Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt phát động, nhiều sinh viên ở Donbass đã nhận lệnh triệu tập. Hiện tại, chúng tôi là một phần của Liên bang Nga và hoàn toàn công bằng khi sinh viên ở đây được xuất ngũ. Họ sẽ trở lại các trường đại học và tiếp tục công việc”, RIA Novosti dẫn lời ông Pushilin.

Tình hình giao tranh ở Donetsk vẫn rất căng thẳng sau khi lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson, theo CNN.

Hôm 13/11, Tổng thống Ukraine Zelensky gọi giao tranh ở Donetsk là “cuộc chiến địa ngục”.

“Quân đội Nga không giảm cường độ tấn công. Chúng tôi sẽ không để họ xuyên thủng tuyến phòng thủ”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng những trận đánh “vô cùng khốc liệt đang diễn ra hàng ngày” ở Donetsk.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga: Hé lộ nội dung cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Iran

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Iran – ông Ebrahim Raisi – diễn ra trong bối cảnh cả Moscow và Tehran đều cần tăng cường hợp tác trước các lệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN