Canada trả lại cho Nga 5 tuabin khí nén phục vụ đường ống Nord Stream 1

Canada đã quyết định trả lại 5 tuabin khí nén cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, bất chấp sự phản đối từ Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới kiểm tra một tuabin phục vụ đường ống Nord Stream 1 vào ngày 3/8/2022.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới kiểm tra một tuabin phục vụ đường ống Nord Stream 1 vào ngày 3/8/2022.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 24/8 nói chính phủ nước này sẽ chuyển 5 tuabin từ Montreal tới Đức, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng người Ukraine tại Canada và đại sứ Ukraine tại Ottawa.

Phía Đức sẽ làm việc với Gazprom để trả lại 5 tuabin phục vụ đường ống Nord Stream 1. Do các vấn đề kỹ thuật và thiếu các tuabin, Gazprom đã giảm lưu lượng khí đốt xuống còn 20% công suất. Cuối tháng 8 tới, Gazprom cũng sẽ đóng đường ống Nord Stream 1 trong 3 ngày để bảo trì.

Bà Joly nói quyết định được Canada đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng đề nghị. Ông Scholz hiện đang có chuyến thăm Canada.

"Đó là quyết định được chúng tôi đưa ra", bà Joly nói trên đài CBC. "Đó là những gì Đức đề nghị chúng tôi". "Canada không muốn Nga có cớ để tiếp tục vũ khí hóa dòng chảy nhiên liệu cung cấp cho châu Âu", bà Joly nói.

6 tuabin khí nén được bảo trì ở Montreal khi Canada thông báo lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hồi tháng 7, Canada đã trả lại một tuabin nhưng Gazprom từ chối nhận, viện dẫn các vấn đề giấy tờ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Scholz mong muốn hai nước hợp tác để giải quyết xong vấn đề với 5 tuabin còn lại.

“Tôi nghĩ chúng ta có sự hiểu biết chính trị chung, rằng chúng ta không để mình trở thành quân cờ trong cuộc chơi mà Nga đang áp đặt", ông Scholz nói, ám chỉ việc Nga gần đây liên tục viện lý do kỹ thuật để hạn chế và làm gián đoạn nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Gazprom tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng khí đốt nhưng không thể khi EU hoặc Canada áp đặt các lệnh cấm vận đối với các thiết bị.

Đức và Canada khẳng định các thiết bị liên quan đến đường ống Nord Stream 1 không nằm trong phạm vi lệnh trừng phạt Nga.

"Chúng tôi cho rằng Canada nên hủy bỏ miễn trừ trừng phạt với các thiết bị của Nord Stream", đại sứ Ukraine tại Canada, Yulia Kovaliv nói.

Thành viên Quốc hội Canada người Ukraine, Orest Zakydalsky bày tỏ sự thất vọng khi "chính phủ bỏ lỡ cơ hội hủy bỏ miễn trừ trừng phạt trong chuyến thăm của Thủ tướng Đức".

Nguồn: [Link nguồn]

Đối mặt khủng hoảng khí đốt, Đức quyết không khởi động đường ống Nord Stream 2

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck bác bỏ khả năng khởi động đường ống khí đốt Nord Stream 2 dù Đức đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt vì nguồn cung từ Nga...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN