Vợ ông Biden làm điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ khi trở thành đệ nhất phu nhân

231 năm lịch sử kể từ khi nước Mỹ thành lập, bà Jill Biden – vợ ông Biden sẽ là đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên làm điều này.

Ông Biden – người vừa thắng bầu cử tổng thống Mỹ - và vợ (ảnh: AP)

Ông Biden – người vừa thắng bầu cử tổng thống Mỹ - và vợ (ảnh: AP)

Bà Jill Biden là giáo sư Ngữ văn đại học với 4 bằng cấp, gồm bằng cử nhân, 2 bằng thạc sĩ và 1 bằng tiến sĩ.

Chiến thắng bầu cử năm 2020 của ông Biden mang đến nhiều điều đặc biệt cho lịch sử Mỹ. Trong đó, bà Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống xứ cờ hoa.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là phát biểu sẽ tiếp tục công việc dạy học của bà Jill Biden, kể cả khi trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ.

Theo thông lệ, người trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ sẽ phải từ bỏ công việc mình đang làm để hỗ trợ chồng, giải quyết một số vấn đề nội bộ Nhà Trắng.

Bà Jill Biden sẽ là đệ nhất phu nhân đầu tiên xóa bỏ thông lệ này với việc tuyên bố sẽ không nghỉ việc, tiếp tục công việc dạy học yêu thích của mình.

Trước đó, với vai trò đệ nhị phu nhân khi ông Biden làm phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Obama, bà Jill Biden vẫn giảng dạy Ngữ văn tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.

Vừa đảm nhiệm vị trí đệ nhất phu nhân, bà Jill Biden vừa tiếp tục công việc của một nhà giáo.

“Bà ấy là hình mẫu của một đệ nhất phu nhân Mỹ thế kỷ 21”, Katherine Jellison – chuyên gia sử học Mỹ - nhận xét.

“Người Mỹ từ trước đến nay luôn muốn các đệ nhất phu nhân ở trong Nhà Trắng, giúp đỡ chồng bất cứ khi nào có thể. Giờ đã đến lúc lịch sử 231 năm có sự thay đổi đầu tiên”, chuyên gia Katherine Jellison nói.

“Dạy học không đơn giản chỉ là công việc, đó là con người tôi. Tôi sẽ tiếp tục dạy học kể cả khi chuyển đến sống trong Nhà Trắng. Tôi muốn mọi người quý trọng nghề giáo viên hơn và góp sức phát triển nền giáo dục Mỹ”, bà Jill Biden khẳng định.

Trong cuộc vận động tranh cử của ông Biden, bà Jill Biden đã phải xin nghỉ việc để giúp đỡ chồng.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

”Nhớ ơn” ông Trump, quốc gia láng giềng Mỹ tuyên bố không chúc mừng ông Biden sớm

Trong khi nguyên thủ nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Business Insider ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN