Vợ của Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô lên tiếng sau khi bị dân mạng TQ "ném đá"

Tzu - I Chuang, phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô cho rằng, 35 năm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở thành “dĩ vãng” khi cơ sở này bị Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa.

Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô Jim Mulliax và phu nhân (ảnh: SCMP)

Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô Jim Mulliax và phu nhân (ảnh: SCMP)

Bà Chuang – người đã kết hôn với Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô Jim Mullinax – cho biết, mình và nhiều nhân viên khác đã rất buồn khi cơ sở ngoại giao này phải đóng cửa.

Hơn 100 nhân viên Trung Quốc và 23 nhà ngoại giao Mỹ chỉ mới quay lại làm việc tại lãnh sự quán Thành Đô vào tuần trước sau khi phải sơ tán vì dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của bà Chuang, các nhân viên trong lãnh sự quán đã phải làm việc 24/24 trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi cơ sở này bị đóng cửa theo yêu cầu từ Bắc Kinh.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô chính thức đi vào hoạt động từ năm 1985, đến nay đã được 35 năm.

Bà Chuang nói rằng nhiều nhân viên đã khóc sau khi cờ Mỹ ở lãnh sự quán Thành Đô bị hạ xuống vào sáng hôm 27.7.

“Chúng tôi định treo một biểu ngữ với dòng chữ ‘cảm ơn Thành Đô 1985 – 2020’ nhưng tiếc là không thể thực hiện. Đó là nhiều đáng tiếc nhất đối với tôi. 35 năm trao đổi quan hệ đã trở thành dĩ vãng. Chúng ta chỉ là những hạt cát của dòng chảy lịch sử. Chúng ta bất lực trong việc khôi phục những thứ đáng trân trọng”, bà Chuang chia sẻ.

Bà Chuang, nhà nhân chủng học, tác giả một số cuốn sách nấu ăn, gần đây bị công kích trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi Bắc Kinh yêu cầu lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đóng cửa.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã bị đóng của (ảnh: SCMP)

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã bị đóng của (ảnh: SCMP)

Động thái của Bắc Kinh nhằm đáp trả việc Mỹ yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đóng cửa do cáo buộc “gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ”.

“Vì trò chơi quyền lực giữa 2 nước, nhiều người đã nhắm mục tiêu vào tôi. Nhưng chẳng phải chúng tôi cũng chỉ là một trong hàng trăm gia đình đang bị ảnh hưởng hay sao? Tin đồn trên mạng xã hội trong thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều. Các bài đăng cũ của tôi bị đào lên, bị suy diễn.

Tôi thực sự lấy làm tiếc khi mình đã sử dụng từ ngữ một cách thẳng thắn. Nhưng sự cởi mở và trung thực của tôi là rõ ràng. Tôi sẽ không xóa, chỉnh sửa hay đóng tài khoản mạng xã hội của mình”, bà Chuang viết trên trang cá nhân.

Bà Chuang – một người Đài Loan – cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi rời xa Thành Đô nơi có nhiều kỷ niệm và những món ăn ngon.

Ông Mullinax kết thúc nhiệm kỳ 3 năm tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô trong tháng này. Bà Chuang cho biết, gia đình mình sẽ được đoàn tụ tại Mỹ vào tháng 8.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân mạng Trung Quốc trút giận lên vợ Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô

Tzu-I Chuang, phu nhân Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô, bị cư dân mạng Trung Quốc “ném đá’” trên mạng xã hội Weibo, với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN