Virus Corona: TQ cách chức hai quan chức cấp cao Hồ Bắc, thay bằng người thân cận ông Tập

Chính quyền Trung Quốc đã cách thức hai quan chức cấp cao vì thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh virus Corona, trong bối cảnh số người chết đã tăng lên hơn 1.000.

Chính quyền Trung Quốc đang quyết liệt trong việc phòng chống virus Corona.

Chính quyền Trung Quốc đang quyết liệt trong việc phòng chống virus Corona.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 11.2 đưa tin Bí thư đảng ủy của Ủy ban Y tế Hồ Bắc Trương Tấn (Zhang Jin) và Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Hồ Bắc Lưu Anh Tư (Liu Yingzi) bị cách chức vì tắc trách trong công tác chống dịch tại địa phương. Đây là hai quan chức cấp cao nhất bị cách chức tính đến nay.

Một phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở tỉnh Hồ Bắc cũng bị cách chức vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý các khoản quyên góp cho thành phố Vũ Hán.

Hai quan chức đảng ủy Hồ Bắc được thay thế bằng một nhân vật từ trung ương. Đó là phó giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Vương Hòa Thanh (Wang Hesheng). Ông Vương sẽ đảm nhiệm cả hai vai trò vừa khuyết.

Ông Vương được coi là người thân cận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hồi tuần trước được bầu là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc.

Tính đến sáng ngày 11.1, số người chết vì virus Corona ở Trung Quốc đã tăng lên tới 1.016 người, tăng hơn 100 người chỉ trong một ngày.

Số người nhiễm mới giảm gần 20% chỉ trong một ngày, từ 3.062 xuống còn 2.478. Riêng ở tỉnh Hồ Bắc, số người nhiễm mới là 2.097 người, giảm từ 2.618 người so với một ngày trước đó.

Theo truyền thông Trung Quốc, ước tính đã có hơn 400 quan chức địa phương ở Hồ Bắc và các tỉnh khác bị cách chức vì phản ứng kém với dịch bệnh virus Corona. Thành phố Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc có tới 337 quan chức bị kỷ luật. Hoàng Cương là thành phố xếp sau Vũ Hán về số ca nhiễm virus Corona ở Hồ Bắc.

Theo BBC, bị cách chức không có nghĩa là tất cả các quan chức này bị sa thải. Một số bị điều chuyển công tác đến các vị trí khác thấp hơn. Ngoài bị cách chức, các quan chức Trung Quốc cũng sẽ bị kỷ luật về mặt đảng.

Hồi đầu tháng, một phó cục trưởng cục thống kê Vũ Hán đã bị cách chức, đồng thời bị “cảnh cáo nghiêm trọng về mặt đảng”.

Những ngày qua, cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán càng tạo nên làn sóng phẫn nộ. Bắc Kinh đã gửi nhóm điều tra đặc biệt xuống Hồ Bắc làm rõ vấn đề.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Hai thành phố lớn nhất Trung Quốc bị phong tỏa một phần

Hai thành phố lớn nhất Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã áp đặt quy định hạn chế mới đối với người dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN