Viên chức Hàn Quốc tử vong sau nhiều ngày làm việc chống dịch Covid-19

Một viên chức Hàn Quốc làm việc tại thành phố Jeonju bị phát hiện tử vong ngày 27.2, sau nhiều ngày làm việc liên tục đối phó dịch bệnh Covìd-19.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, viên chức 43 tuổi làm việc tại tòa thị chính thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, được vợ phát hiện tử vong vào sáng sớm ngày 27.2, theo đồn cảnh sát Wansan.

Nạn nhân ngừng thở, không có mạch đập khi được tìm thấy, được xác định tử vong trên đường đến bệnh viện.

Chính quyền thành phố Jeonju cho biết, người đàn ông xấu số làm thêm cả hai ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần trước, sau khi thành phố ghi nhận hai ca lây nhiễm Covid-19.

Nhân viên chính quyền thành phố Jeonju niêm phong một cơ sở của giáo phái Tân Thiên Địa.

Nhân viên chính quyền thành phố Jeonju niêm phong một cơ sở của giáo phái Tân Thiên Địa.

Từ ngày thứ Hai, viên chức này làm việc từ sáng đến nửa đêm, trong bối cảnh thành phố chật vật xác minh và truy tìm các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Chính phủ Hàn Quốc vài ngày trước thông báo xét nghiệm toàn bộ 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa trên toàn quốc. Đây là giáo phái chiếm hơn một nửa số ca lây nhiễm virus Corona ở Hàn Quốc.

Một ngày trước khi tử vong, người đàn ông này rời cơ quan sớm hơn, vào khoàng 11 giờ tối, nói với đồng nghiệp rằng mình cảm thấy bị ốm. Người đàn ông cũng than phiền với vợ rằng dịch bệnh Covid-19 khiến mình bị áp lực, theo nguồn tin của cảnh sát.

Chính quyền thành phố nói cái chết của người đàn ông liên quan đến làm việc quá sức, nhưng cảnh sát vẫn muốn khám nghiệm tử thi để tìm hiểu chính xác nguyên nhân tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức phụ trách chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc nhảy cầu tự tử

Quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc nhảy cầu tự tử xuống sông Hàn vào lúc sáng sớm và tử vong. Quan chức này phụ trách quản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN