Sai lầm khiến bệnh viện Italia để lọt bệnh nhân "siêu lây nhiễm" Covid-19

Một bệnh nhân được cho là "siêu lây nhiễm" Covid-19 ở Italia đã nhiều lần tới bệnh viện nhưng chỉ được cho thuốc chữa cúm và yêu cầu về nhà nghỉ ngơi.

Mattia, vận động viên chạy marathon 38 tuổi, đã tới bệnh viện ở thị trấn Codogno, miền bắc Italia - nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, 3 lần trong các ngày 15, 16 và 18/2 với các triệu chứng giống bệnh cúm, tờ Daily Mail hôm 27/2 đưa tin.

Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện chỉ kê cho vận động viên marathon này thuốc chữa bệnh cúm và yêu cầu anh về nhà nghỉ ngơi, tránh lây bệnh cho người khác. Điều này xuất phát từ việc bác sĩ cho rằng người đàn ông 38 tuổi không thể nào mắc Covid-19 vì anh này chưa từng tới Trung Quốc.

Tình trạng của Mattia ngày càng tồi tệ. Tới 3h ngày 19/2, vận động viên marathon này thức giấc vì cảm thấy khó thở và được cô vợ Valentina đưa tới bệnh viện, nơi bác sĩ phát hiện Mattia bị viêm phổi.

Lúc này, Valentina nhớ ra chồng cô có thể từng tiếp xúc với một người bạn và người này gần đây có tới Trung Quốc.

Nhưng ngay cả khi thông tin đó được xác nhận, 36 tiếng sau, Mattia mới được làm xét nghiệm Covid-19 và cách ly. Trong 36 tiếng đó, nhiều bạn bè và người thân được phép tới thăm bệnh nhân này và họ không mặc đồ bảo hộ, phòng lây nhiễm.

Sai sót của bệnh viện khiến bệnh nhân nhiễm Covid-19 không được cách ly điều trị và hậu quả là nhiều người bị lây nhiễm. Ảnh minh họa: REX

Sai sót của bệnh viện khiến bệnh nhân nhiễm Covid-19 không được cách ly điều trị và hậu quả là nhiều người bị lây nhiễm. Ảnh minh họa: REX

Theo Daily Mail, Mattia được xác nhận nhiễm Covid-19 hôm 20/2 và đã lây cho ít nhất 13 người, trong số đó có người vợ đang mang thai, một người bạn, 3 người trong quán rượu, 8 nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện. Một nữ bệnh nhân 77 tuổi bị lây nhiễm đã tử vong hôm 23/2.

Mattia hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện khác ở thị trấn Pavia, cách thành phố Milan hơn 30 km về phía nam. Trong khi đó, Valentina, vợ của Mattia, được chữa trị tại bệnh viện Sacco ở Milan nhưng "tình trạng sức khỏe không đáng ngại", giới chức địa phương cho hay.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm 27/2 chỉ trích bệnh viện đầu tiên, nơi Mattia tới nhiều lần mà không được cách ly, vì tắc trách dẫn tới sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 ở quốc gia này.

Sau trường hợp đầu tiên xuất hiện ở vùng Lombardy và Veneto, dịch Covid-19 hiện giờ đã lan rộng tới 7 khu vực khác, bao gồm cả Sicily.

Trong nỗ lực để ngăn dịch, giới chức Italia đã đóng cửa các trường học, bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát trên khắp miền bắc.

Theo CNN, giới chức Italia cho biết quốc gia này hiện ghi nhận ít nhất 650 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Số người tử vong tăng thêm 5 người trong ngày 27/2, nâng tổng số ca tử vong lên con số 17.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàn Quốc: Thêm 256 ca mới nhiễm Covid-19, tổng số người lây nhiễm vượt 2.000

Khi giới chức Hàn Quốc tích cực kiểm soát virus Corona lây lan bằng cách mở rộng quy mô xét nghiệm, số ca nhiễm mới vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN