Video: Tiếng súng nổ liên hồi ở Myanmar, người biểu tình gục ngã

Cảnh sát chống bạo động Myanmar ngày 28.2 đã nổ súng, sử dụng lựu đạn gây choáng nhằm vào đám đông người biểu tình, khiến ít nhất 4 người chết và nhiều người khác bị thương.

Lực lượng an ninh Myanmar nổ súng nhằm vào người biểu tình tại Yangon, thành phố lớn nhất nước này hôm 26.2, theo những video đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Một người đàn ông nhập viện trong tình trạng trúng đạn ở ngực, một bác sĩ giấu tên nói với Reuters.

Video quay tại hiện trường cho thấy cảnh sát ngắm bắn bắn người biểu tình, cũng như sử dụng lựu đạn gây choáng.

Thương vong cũng được ghi nhận ở thị trấn Dawei, miền nam Myanmar. Lực lượng an ninh nổ súng bắn chết 3 người biểu tình và khiến nhiều người khác bị thương.

Cảnh sát Myanmar bắn đạn hơi cay trấn áp biểu tình hôm 28.2.

Cảnh sát Myanmar bắn đạn hơi cay trấn áp biểu tình hôm 28.2.

Nhân viên cứu hộ Pyae Zaw Hein cho biết ba người tử vong do trúng đạn thật. Một số bị thương vì trúng đạn cao su, theo Reuters.

Biểu tình ở Myanmar diễn ra trong nhiều tuần liên tiếp kể từ khi quân đội phát động đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự hồi đầu tháng này. Gần đây, quân đội Myanmar tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử và xác nhận sẽ tổ chức bầu cử lại khi tình hình ổn định.

Việc quân đội giành lại quyền kiểm soát đất nước đã chấm dứt 9 năm chính quyền dân sự lãnh đạo ở Myanmar. Tình trạng khẩn cấp sẽ còn có hiệu lực ở Myanmar đến năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Myanmar: Cảnh sát xả đạn, 2 người biểu tình mất mạng

2 người biểu tình đã thiệt mạng ở Mandalay – thành phố lớn thứ hai Myanmar – sau khi cảnh sát xả đạn để giải tán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN