Video: Phương tiện quân sự Nga ùn ùn kéo về Crimea?

Quân đội Nga điều thêm hàng loạt phương tiện quân sự, vũ khí hạng nặng đến bán đảo Crimea.

Video hàng dài vũ khí, phương tiện quân sự Nga di chuyển tới Crimea (nguồn: Pravda)

Video do Lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải trên Telegram hôm 27/8 cho thấy, hàng dài phương tiện quân sự Nga, bao gồm xe công binh IMR-1, pháo tự hành 2C19 Msta-S, pháo 2C1 Gvozdika, xe tăng T-72, T-80, xe chiến đấu bộ binh, xe chở nhiên liệu, cùng nhiều vũ khí khác đang di chuyển đến bán đảo Crimea bằng đường sắt.

Theo Lực lượng vũ trang Ukraine, đây là dấu hiệu cho thấy xung đột ở Ukraine có thể “nóng” thêm trong thời gian tới.

Cùng ngày 7/8, Vadym Skibitskyi, người phát ngôn kiêm Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, cho hay, xung đột Nga – Ukraine đang bước vào mùa thu và đây sẽ là thời điểm then chốt của cuộc chiến.

“Nhiều khả năng, những tháng mùa thu có thể là thời điểm quyết định đối với tình hình chiến sự. Giao tranh có thể trở nên khốc liệt hơn vào tháng 9 và tháng 10. Thời tiết sau đó sẽ chuyển xấu vào tháng 11 và tiếp theo là mùa đông”, ông Skibitskyi nói.

Ông Skibitskyi nhận định, nếu xung đột kéo dài sang mùa đông, quân đội Ukraine có thể gặp một số khó khăn, nhưng các kế hoạch của Kiev cuối cùng sẽ thành công.

“Trong mùa đông, quân đội Nga có thể tăng cường áp lực đối với lực lượng Ukraine. An ninh năng lượng là vấn đề Kiev cần chú ý”, ông Skibitskyi nói.

Ông Skibitskyi cho hay, với các vũ khí phương Tây viện trợ, quân đội Ukraine sẽ cố gắng làm tiêu hao lực lượng của Nga và ngăn cản Nga kiểm soát Donetsk.

Trước đó, trang tiếng Đức của Business Insider dẫn một báo cáo của NATO cho rằng, quân đội Nga đang rút dần vũ khí khỏi Crimea sau khi một số căn cứ trên bán đảo gặp sự cố. 

NATO cho hay, Nga đã rút khoảng 10 tiêm kích trên bán đảo Crimea về lục địa. Trong số này có 6 tiêm kích Su-35S và 4 chiếc MiG-31BM. Không quân Nga được cho là có 32 chiến đấu cơ đồn trú tại Crimea, đa số là tiêm kích Su-27.

Trái ngược với NATO, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho rằng, quân đội Nga đang chuyển thêm vũ khí đến Crimea và tăng cường hệ thống phòng không ở bán đảo.

Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Đức tuyên bố ”vùng cấm” trong viện trợ vũ khí cho Ukraine

Ông Olaf Scholz nói, chính quyền của ông “có đủ thận trọng và quyết tâm” để “đi đúng hướng” trong việc ủng hộ Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN