Video: Nữ cảnh sát kỵ binh Anh gặp sự cố đau đớn khi chặn người biểu tình

Sự hỗn loạn của đám đông biểu tình khiến một con ngựa của lực lượng cảnh sát kỵ binh hoảng loạn bỏ chạy, dẫn tới tai nạn choáng váng cho nữ cảnh sát đang cưỡi nó.

Video: Nữ cảnh sát kỳ binh gặp sự cố đau đớn khi đối phó người biểu tình quá khích. Nguồn: Sky News

Tờ Daily Mail hôm 7/6 đưa tin, sự việc xảy ra tại đoạn giao giữa phố Whitehall và phố Downing, trung tâm thủ đô London, Anh.

Lực lượng cảnh sát kỵ binh Anh được điều động tới thủ đô London để kiểm soát an ninh khi hàng nghìn người biểu tình Black Lives Matter (Tạm dịch: Vấn đề tính mạng của người da màu là quan trọng) tập trung tại đây để đòi công bằng liên quan tới vụ người đàn ông da màu George Floyd bị một cảnh sát Mỹ dùng đầu gối chẹt cổ dẫn tới tử vong hồi cuối tháng 5.

Phần lớn các cuộc biểu tình trong ngày diễn ra ôn hòa nhưng tình trạng bạo lực đã xảy ra lúc 19h ngày 6/6 tại đường Whitehall. Một người biểu tình bất ngờ ném chiếc xe đạp và một số quả pháo sáng về phía con ngựa khiến con vật hoảng loạn, chạy thẳng xuống đường Whitehall.

Do quá bất ngờ, nữ cảnh sát không kịp ghìm ngựa lại và lĩnh trọn cú đập cực mạnh vào cột đèn giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến nữ cảnh sát bất tỉnh tại chỗ. Con ngựa tiếp tục chạy xuống đường Whitehall và làm một phụ nữ khác bị thương.

Theo Daily Mail, nữ cảnh sát bị gãy xương cổ, xương sườn và tràn khí màng phổi. Cô đang được điều trị tại bệnh viện và nhiều khả năng phải nghỉ việc trong 4 tháng, Liên đoàn cảnh sát thủ đô London (MPF) cho hay.

Ken Marsh, Chủ tịch MPF gọi nữ cảnh sát gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ là "anh hùng".

Ủy viên sở cảnh sát thủ đô London, Cressida Dick, cho biết "vô cùng buồn và thất vọng khi 14 sĩ quan cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình hôm 6/6.

Cressida cho biết cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình quá khích và nhấn mạnh các vụ tấn công là "không thể chấp nhận".

Theo Daily Mail, 29 vụ bắt giữ được cảnh sát thực hiện liên quan tới các hành vi phạm tội như gây rối trật tự công cộng, tấn công cảnh sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Xe bồn lao vun vút vào đám đông biểu tình

Một chiếc xe bồn đã lao thẳng vào đám đông hàng trăm người biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN