Cách ly 210 người có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Theo Bộ Y tế, số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch là 210 người. Số này đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 10/3, Việt Nam đã ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19 trong đó 16 người mắc Covid-10 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

 - 1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (bệnh nhân 17).

 - 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (bệnh nhân 18).

 - 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).

 -1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (bệnh nhân 21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).

- 1 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (bệnh nhân số 32).

- 1 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (bệnh nhân số 33).

- 1 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (bệnh nhân 34).

2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh và được xuất viện. 

2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh và được xuất viện. 

Bộ Y tế cho biết, đến nay các tỉnh có người mắc Covid-19 bao gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (01).

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch là 210 người. Số này đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.075 trường hợp (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 11.674) 

Bên cạnh đó, tổng số mẫu đã xét nghiệm ngành y tế đã lấy là 2.367 trong đó 2.336 mẫu xét nghiệm âm tính.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế công bố ca thứ 34 nhiễm Covid-19, không liên quan đến bệnh nhân số 17

Một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN