Đài Loan nói "không cúi đầu", báo Trung Quốc dọa "giải quyết vấn đề trên chiến trường"

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đăng bài xã luận cảnh báo “không có cách nào khác ngoài giải quyết vấn đề Đài Loan trên chiến trường”, sau khi lãnh đạo Đài Loan tuyên bố “không cúi đầu” trước Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu đưa ra thông điệp cảnh báo sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Tờ Hoàn Cầu cáo buộc “phe ly khai” ở Đài Loan làm gia tăng căng thẳng, cảnh báo “nỗ lực khước từ thống nhất trong hòa bình của Đài Loan sẽ bị dập tắt ngay lập tức”.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ cái gọi là sự cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh rằng, chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của mình.

Văn phòng của bà Thái ở Đài Bắc cũng khẳng định Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục bác bỏ đề nghị của Trung Quốc về việc áp dụng cơ chế “một quốc gia, hai chế độ” để quản lý hòn đảo này.

Truyền thông Trung Quốc ngày 11.10 đưa tin về cuộc tập trận đổ bộ.

Truyền thông Trung Quốc ngày 11.10 đưa tin về cuộc tập trận đổ bộ.

Hoàn Cầu dẫn bình luận của chuyên gia Zhang Wensheng, đến từ Đại học Hạ Môn, nói tuyên bố của bà Thái mang ý nghĩa leo thang căng thẳng.

“Nếu bà Thái tiếp tục các hành động như vậy, Trung Quốc đại lục không còn cách nào khác ngoài việc giải quyết vấn đề trên chiến trường”.

Hôm 11.10, nhật báo quân đội Trung Quốc đưa tin về một cuộc diễn tập đổ bộ vừa diễn ra vài ngày qua ở phía nam tỉnh Phúc Kiến.

Binh sĩ Trung Quốc vượt hàng rào kẽm gai trên bãi biển.

Binh sĩ Trung Quốc vượt hàng rào kẽm gai trên bãi biển.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng xung kích, đặc công và các lực lượng chuyên biệt. Các binh sĩ được chia làm nhiều nhóm, tổ chức đổ bộ chiếm bãi biển theo nhiều đợt, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở các giai đoạn khác nhau.

Video do nhật báo quân đội Trung Quốc đăng tải, cho thấy các binh sĩ đổ bộ trên bãi biển, ném lựu đạn khói, vượt hàng rào thép gai và các chiến hào trên cát.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia tập trận đổ bộ.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia tập trận đổ bộ.

Cuộc diễn tập dường như không diễn ra hôm 11.10, vì thời điểm đó tỉnh Phúc Kiến đang bị ảnh hưởng bão lớn.

Tỉnh Phúc Kiến là khu vực mang ý nghĩa chiến lược, được cho là nơi Trung Quốc sẽ phát động chiến dịch đổ bộ thu hồi Đài Loan nếu xung đột xảy ra.

Hôm 9.10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố “thống nhất Đài Loan trong hòa bình là nhiệm vụ chắc chắn phải thực hiện”.

Tuyên bố này khác biệt so với những tuyên bố trước đây của ông Tập, khi không nhắc đến việc sử dụng vũ lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Mối đe dọa tới các căn cứ trọng yếu của Đài Loan sau loạt phi vụ của Trung Quốc

Một số căn cứ quân sự của Đài Loan đang có nguy cơ bị tấn công cao hơn sau các đợt xuất kích kỷ lục của không quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN