Vì sao TQ bất ngờ yêu cầu người dân tích trữ lương thực?

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc gần đây khuyến cáo các hộ gia đình tích trữ nhu yếu phẩm cho mùa đông sắp tới, đề phòng trường hợp khẩn cấp và khan hiếm lương thực, gây lo ngại trên mạng xã hội.

Giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở Trung Quốc đang tăng mạnh.

Giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở Trung Quốc đang tăng mạnh.

Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương ổn định nguồn cung và giá cả thực phẩm, bao gồm cả rau quả, thịt và dầu ăn để chuẩn bị cho những tháng mùa đông lạnh giá sắp tới, theo SCMP.

“Các gia đình được khuyến khích tích trữ một lượng nhu yếu phẩm nhất định phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày và trong các trường hợp khẩn cấp”, thông báo cho biết.

Thông báo thu hút tới 40 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo, dẫn đến những tranh luận sôi nổi. Một số cư dân mạng còn lo ngại việc kêu gọi tích trữ lương thực có thể liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Hôm thứ 2.11, Giám đốc xúc tiến tiêu dùng của Bộ Thương mại Trung Quốc, Zhu Xiaoliang, trấn an công chúng rằng không có mối đe dọa nào sắp xảy ra đối với nguồn cung cấp thực phẩm.

“Ở thời điểm hiện tại, tất cả các địa phương đều có đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày, nguồn cung cấp được đảm bảo”, ông Zhu nói trên truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng trấn an dư luận, nói thông báo chỉ mang tính chất đề phòng, trong các trường hợp khẩn cấp như phong tỏa hoặc cách ly vì bùng phát ổ dịch Covid-19.

“Về lâu dài, thông báo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp”, thông điệp trên tờ Economic Daily, cho biết.

Trung Quốc hiện vẫn đang cố gắng kiểm soát các ổ dịch Covid-19 mới, chịu nhiều sức ép để đưa ca nhiễm về mức 0.

Thời tiết xấu trong năm nay là nguyên nhân khiến giá rau củ tăng cao ở Trung Quốc.

Tháng trước, giá 19 loại rau củ tại 286 khu chợ ở Trung Quốc đã tăng 49% so với cùng kì năm ngoái và tăng 13,5% so với tuần trước đó, thống kê của Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc cho biết.

Một số chuyên gia nhận định, lời kêu gọi tích trữ nhu yếu phẩm cũng có thể liên quan đến nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế.

“Việc chính phủ khuyến khích dự trữ nhu yếu phẩm cũng có thể liên quan đến việc thúc đẩy tiêu dùng, kích thích nhu cầu trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Liu Zhengshan, một nhà kinh tế độc lập ở Trung Quốc, viết trên Weibo.

Guang Qingyou, một nhà kinh tế học, chủ tịch Viện Tài chính Rushi, nói lời kêu gọi này có khả năng liên quan đến vấn đề chuỗi cung ứng và dòng chảy hàng hóa bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

“Thứ hai, chi phí năng lượng leo thang dẫn tới giá rau củ tăng theo, ảnh hưởng đến đời sống của người dân”, Guang nói. Về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự, ông Guang cho rằng, người dân không cần lo lắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc ra ”yêu cầu đặc biệt” cho toàn dân

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các hộ gia đình trên cả nước tích trữ nhu yếu phẩm trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN