Trung Quốc “ngược dòng” chống dịch Covid-19 đến bao giờ?

Từ Úc, cho tới Hàn Quốc và trên khắp châu Á – Thái Bình Dương, các “thành trì không Covid-19” đã dỡ bỏ hạn chế ở các mức độ khác nhau và chung sống với virus, ngoại trừ Trung Quốc.

Các nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Các nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ từ bỏ chiến lược “không Covid-19”, nghĩa là đưa số ca nhiễm virus về mức 0.

Bất chấp việc đã tiêm chủng cho hơn 75% dân số, Trung Quốc vẫn siết chặt kiểm soát biên giới, áp dụng cách ly kéo dài và phong tỏa chặt những nơi để xảy ra ca nhiễm, theo CNN.

Tuần trước, thành phố Lan Châu phía tây bắc Trung Quốc với 4 triệu người sinh sống, bị phong tỏa toàn diện sau khi nhà chức trách phát hiện 6 ca nhiễm Covid-19.

Ngày 28.10, Trung Quốc phong tỏa thêm thành phố Hắc Hà, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, với khoảng 6 triệu dân, sau khi ghi nhận chỉ 1 ca nhiễm Covid-19. Đây là thành phố thứ 3 ở Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa.

Hôm 31.10, thành phố Qiqihar thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, không ghi nhận ca Covid-19 nào, nhưng chính quyền thành phố vẫn ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 5,3 triệu dân.

Một số quan chức y tế Trung Quốc đã đề cập tới việc dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch một khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 85%. Nhưng các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc sẽ chưa nới lỏng, ít nhất trong 12 tháng tới.

Một trong những lý do Trung Quốc vẫn áp đặt phong tỏa toàn diện, kiểm soát chặt biên giới là vì Thế vận Hội Mùa đông 2022 tổ chức ở Bắc Kinh.

Trung Quốc không muốn lặp lại sai lầm của Nhật Bản khiến Tokyo phải hoãn Thế vận hội Mùa hè 2020, dời sang mùa hè năm 2021.

Nhưng Thế vận Hội Mùa đông không phải sự kiện quan trọng duy nhất sắp diễn ra, theo Steven Tsang, giám đốc Viện nghiên cứu Trung Quốc tại London (Anh).

Tháng 11.2022, Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội đảng lần thứ 20. Tsang nói ông Tập không muốn thấy dấu hiệu dịch bệnh Covid-19 vượt khỏi tầm kiểm soát trước sự kiện chính trị quan trọng này.

Gao Fu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), từng nói rằng một khi tiêm chủng cho 85% dân số vào đầu năm 2022, Trung Quốc có thể nới lỏng các hạn chế. “Vì sao chúng ta chưa nên mở cửa trở lại?”, ông Gao đặt câu hỏi.

Zhengming Chen, giáo sư dịch tễ tại Đại học Oxford, nói Trung Quốc đang chờ xem chuyện gì xảy ra ở các quốc gia đã mở cửa trở lại ở châu Á – Thái Bình Dương, từ đó mới bắt đầu cân nhắc.

“Quan sát các quốc gia khác sống chung với Covid-19 trước giúp Trung Quốc có thêm sự tự tin”, Chen nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang diễn biến nhanh

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết dịch Covid-19 ở ít nhất 10 khu vực của nước này đã hoặc đang được kiểm soát nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN