Vì sao tỉ lệ tử vong vì Covid-19 ở Iran cao gấp nhiều lần Trung Quốc?

Chỉ trong vài ngày, số ca tử vong vì virus Corona tăng vọt ở Iran, với con số ít nhất là 12, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan ở Trung Đông.

Nhân viên ứng phó khẩn cấp của Iran mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang ở thủ đô Tehran.

Nhân viên ứng phó khẩn cấp của Iran mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang ở thủ đô Tehran.

Theo Independent, dịch bệnh bùng phát từ Trung Quốc có tỉ lệ người chết tăng cao bất thường ở Iran. Tehran ghi nhận ca nhiễm virus Corona đầu tiên vào ngày 19.2 và tính đến nay đã có 61 người nhiễm.

Với số người tử vong là 12 người/61 người nhiễm, Iran đang có tỉ lệ tử vong vì virus Corona cao nhất thế giới, lên tới 19,6%, cao gấp nhiều lần mức 3,2% ở Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, số ca tử vong ở mức cao của Iran là do người Iran tiếp cận các mức độ khác nhau về dinh dưỡng, nhà ở và chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Nhưng các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng virus Corona đang biến đổi, dù tuần trước, các quan chức y tế nói chưa có dấu hiệu cho thấy virus Corona đang đột biến.

John Paget, nhà dịch tễ học tại Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Hà Lan, cho rằng, Iran chỉ đơn giản là chưa thống kê toàn bộ các ca lây nhiễm.

“Rất đáng lo ngại”, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hồi tuần trước về vấn đề virus Corona lây lan bên ngoài Trung Quốc. “Các dấu hiệu là rất đáng quan ngại”.

Iran là quốc gia chịu nhiều thiên tai, bao gồm động đất, lũ lụt và nền kinh tế bị cấm vận toàn diện, dẫn đến những bất ổn chính trị, xã hội. Dịch bệnh bùng phát về cơ bản khiến Iran đứng trước nhiều khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn.

Nhiều quốc gia ở Trung Đông đã ngừng các chuyến bay đến Iran sau khi có dấu hiệu virus tiếp tục lan rộng.

Vùng tâm dịch Covid-19 ở Iran được xác định là tại thành phố Qom, nơi có nhiều người hành hương đến cầu nguyện. Quan chức Iran cũng đổ lỗi cho những người nhập cư trái phép từ Afghanistan, Pakistan và Trung Quốc vì có thể những người này đem theo mầm bệnh.

Nhà chức trách Iran đã đóng cửa trường học trên cả nước hôm 24-2. Người hâm mộ bóng đá sẽ không được đến sân trong thời gian này. Rạp chiếu phim và các địa điểm tập trung đông người khác cũng tạm thời đóng cửa. Các nhân viên y tế Iran được điều đến các nhà ga tàu điện ngâm để khử trùng toàn diện.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO: Thế giới “mắc nợ” người dân Trung Quốc bị phong tỏa ở Vũ Hán

Nhóm các chuyên gia của WHO đã có chuyến đi thực tế đến vùng tâm dịch ở thành phố Vũ Hán và đưa ra quan điểm trong cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Independent ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN