Vì sao Mỹ buộc dừng ngay mọi nghiên cứu liên quan đến dơi?

Chính phủ liên bang Mỹ yêu cầu tạm dừng tất cả các thí nghiệm và nghiên cứu liên quan đến dơi trong gian dịch Covid-19 bùng phát.

Thông báo của chính phủ Mỹ đã được gửi qua thư điện tử tới tất cả các nhà khoa học đang làm việc với những dự án nghiên cứu liên quan tới dơi tại quốc gia này.

Các quan chức tại Cơ quan thủy sản và động vật hoang dã Mỹ lo ngại rằng, con người có thể lây truyền virus Sars-Cov-2 sang dơi. Sau đó, loại virus này có thể phát triển thành một chủng mới và lây nhiễm cho con người trong tương lai.

“Chúng ta biết rằng nhiều loại động vật có vú dễ bị nhiễm các chủng virus corona khác nhau”, phát ngôn viên của Cơ quan thủy sản và động vật hoang dã Mỹ nói. “Chúng ta hiện chưa rõ khả năng lây nhiễm của SARS-CoV-2 trong động vật hoang dã ở Bắc Mỹ, bao gồm cả dơi”.

Dơi được cho là mang theo hàng trăm chủng virus corona.

Dơi được cho là mang theo hàng trăm chủng virus corona.

Mặc dù nguồn gốc chính xác của virus gây bệnh Covid-19 vẫn đang được điều tra, nhưng nhiều người tin rằng nó xuất hiện đầu tiên ở dơi tại Trung Quốc và sau đó lây nhiễm sang tê tê, trước khi truyền sang người.

Một số ca lây nhiễm Covid-19 từ người sang các loài động vật như chó, mèo và hổ cũng được ghi nhận trên thế giới. Mới đây, một con hổ trong vườn thú Bronx ở New York được xác nhận nhiễm virus Sars-Cov-2 từ một nhân viên chăm sóc động vật.

Dơi được cho là mang hàng trăm chủng virus corona, trước khi virus Sars-Cov-2 được phát hiện. Mặc dù vậy, hệ miễn dịch của cơ thể chúng đã thích nghi để tiêu diệt virus và không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao nhiều người Mỹ cất tiếng hú vào đêm khuya giữa dịch Covid-19?

Những tiếng hú hoang dại xuất hiện vào đêm khuya trong dịch Covid-19 ban đầu chỉ xuất hiện lẻ tẻ tại một số địa phương....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN