Vì sao con người khóc?

Sự kiện: Hỏi - Đáp

Không ai trong số chúng ta có thể tránh khỏi việc bật khóc việc vào một thời điểm nào đó. Đằng sau những giọt nước mắt đó là gì? Tại sao con người lại khóc? Mời độc giả cùng trả lời bằng cách ấn vào nút màu xanh. Câu trả lời tham khảo sẽ có lúc 15h.

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Khi nhắc đến đến khóc, không phải tất cả các giọt nước mắt đều có ý nghĩa giống nhau. Nước mắt cơ bản giúp bảo vệ đôi mắt và giữ cho chúng luôn được bôi trơn. Nước mắt chảy ra theo phản xạ để rửa sạch khói, bụi và bất cứ thứ gì khác có thể gây kích ứng mắt.

Trong khoang mắt, bên trên và dưới mỗi con mắt đều có một tuyến lệ, có nhiệm vụ sản sinh ra nước mắt. Tuyến lệ có ống dẫn nước mắt chảy vào bề mặt con mắt, giữ cho giác mạc và kết mạc lúc nào cũng ướt. 

Khi con người có cảm xúc vui, buồn, đau... đến một mức độ nào đó, hệ thống thần kinh sẽ làm máu dồn lên gây ức chế tuyến lệ, khiến nước mắt trào ra.

Nhiều người không hề thích thú với những giọt nước mắt này, dù đây là phản xạ tự nhiên bình thường của cơ thể.

Theo trang Health Line, có một số nguyên nhân chính để lý giải việc con người khóc.

Nước mắt mang ý nghĩa thay cho lời nói, rằng một người đang khóc cần được sự giúp đỡ, an ủi và chia sẻ. Trong một nghiên cứu năm 2013, những người tham gia được cho xem hai bức ảnh có khuôn mặt người với vẻ mặt buồn bã.

Một bức ảnh có giọt nước mắt và bức ảnh kia thì không. Kết quả cho thấy người tham gia có xu hướng muốn giúp đỡ người trong bức ảnh bật khóc nhiều hơn.

Nước mắt còn có tác dụng làm giảm nỗi đau, dù đó là cơn đau đột ngột xảy ra do vấp ngã, hay cơn đau kéo dài do bệnh lý.

Những giọt nước mắt phần nào biểu lộ sự yếu đuối, cho thấy một người đang bị tổn thương. Điều này có thể giúp gây thiện cảm với người khác và thúc đẩy các mối quan hệ xã hội.

Một người nhìn thấy người khác khóc, thấu hiểu nỗi đau của họ cũng có thể khiến họ khóc theo.

Cuối cùng, khóc cũng là một cách để biểu lộ cảm xúc. Bất kỳ cảm xúc nào dâng trào hoặc khó kiểm soát cũng có thể khiến một người khóc, ngay cả khi họ không hề trải qua sự đau đớn hay buồn bã.

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 5
Trịnh bính

Vì cảm xúc không kiểm soát được

Queens

Vì xúc động trước một sự việc nào đó. Tôi là người dễ xúc động, xem một đoạn clip ngắn cũng rớt nước mắt được.

LUẬT

Vì chỉ con người biết cảm nhận về hạnh phúc và bị tổn thương

alo alo

là một phản ứng phụ thông thường của việc thay đổi cơ mặt. Đây cũng là một ngoại lệ cho nhận định những chi tiết không cần thiết sẽ bị đào thải trong quá trình tiến hóa. Khóc cũng là để giải tỏa tâm trạng, để cân bằng cảm xúc.

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao con người cảm thấy sợ bóng tối?

Mỗi người khi lớn lên ít nhiều đều trải qua nỗi sợ bóng tối. Đến khi trưởng thành, nỗi sợ này giảm dần nhưng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN