Vì sao các nữ VĐV bóng chuyền bãi biển Olympic thích mặc bikini thi đấu?

Sự kiện: Hỏi - Đáp

Việc lựa chọn trang phục thi đấu đang gây chú ý ở Olympic Tokyo khi một số người không muốn mặc bikini để phản đối việc "tình dục hóa" trong thể thao. Tuy nhiên, các nữ VĐV bóng chuyền bãi biển vẫn mặc bikini khi thi đấu. Mời độc giả cùng trả lời câu hỏi này bằng cách bấm vào phần màu xanh lá dưới ảnh. Câu trả lời tham khảo sẽ có lúc 15h. 

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Theo trang Today, bóng chuyền bãi biển là môn được chơi trên bãi biển, nơi có nhiệt độ cao và nhiều cát, vì vậy trang phục áo tắm, đặc biệt là bikini (áo tắm 2 mảnh), thường được lựa chọn.  

Lý do cơ bản khiến các nữ vận động viên (VĐV) bóng chuyền bãi biển lựa chọn mặc bikini khi thi đấu chính là sự thoải mái. Loại áo tắm hai mảnh này đủ để che những vị trí nhạy cảm mà không vướng víu nhất. Ngoài ra, khi các nữ VĐV ngã xuống bãi biển, lượng cát bám hoặc lọt vào bên trong bikini không đáng kể.  

Trong khi đó, áo tắm một mảnh không phải trang phục phù hợp cho các nữ VĐV bóng chuyền bãi biển vì nó không thoải mái, hạn chế vận động và thậm chí gây khó thở. Chưa kể, lượng cát lớn rất dễ lọt vào bên trong gây cảm giác nặng nề, khó chịu cho các VĐV.

Theo AP, nhiều VĐV cho biết, loại trang phục nào càng ít dính cát hoặc khó để cát lọt vào thì càng tốt và được "dân" bóng chuyền bãi biển ưa chuộng. 

Jennifer Kessy, VĐV bóng chuyền bãi biển từng giành huy chương bạc tại Olympic London 2012, chia sẻ với trang Today hôm 21/7: "Áo tắm một mảnh hạn chế chuyển động của tôi rất nhiều. Bạn hãy thử tưởng tượng khi ngã úp người xuống bãi biển trong một pha cứu bóng, lượng lớn cát sẽ lọt vào bên trong áo tắm một mảnh. 

Bạn không thể giữ nó ở đó mãi vì nó khiến bạn khó chịu và cảm thấy nặng nề. Nhưng nếu chỉnh lại sẽ rất mất thời gian, sự tập trung và có phần xấu hổ trước sự chứng kiến của đám đông khán giả cũng như người xem truyền hình. Trong thể thao, sự tập trung quyết định lớn tới chiến thắng và khi bạn còn loay hoay với trang phục thì sao có thể chú tâm tới trận đấu. Bikini là trang phục tôi yêu thích. Các VĐV điền kinh cũng ưa chuộng loại trang phục này". 

April Ross, VĐV bóng chuyền bãi biển Mỹ từng 3 lần tham dự các kỳ Olympic, cho biết, điều quan trọng nhất với cô trong trang phục thi đấu là không hạn chế chuyển động hoặc gây khó thở. 

Bikini được ưa thích nhưng không bắt buộc

Theo AP, bikini không phải trang phục bắt buộc ở môn bóng chuyền bãi biển tại các kỳ Olympic. Một số đội bóng chuyền bãi biển đã mặc quần dài và áo dài tay khi thi đấu tại Olympic London 2012. Nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn các đội lựa chọn bikini hoặc quần soóc. 

Alix Klineman, đồng đội của VĐV April Ross, nói: "Với chúng tôi, mặc bikini là thoải mái nhất. Bạn không nên mặc thêm nhiều quần áo để thi đấu trong thời tiết nóng nực vì chúng có thể dính cát. Tuy nhiên, tôi vẫn tôn trọng quyết định của các VĐV khác khi họ không muốn ăn mặc quá lộ liễu, khiến họ cảm thấy không thoải mái".

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 14
Nguyễn Văn Chinh

Thuận tiện thi đấu và nét đẹp thể thao nữ. Mặc đầm thi đấu bãi biển không ai xem!

Thu Dung

Ai nói ban tổ chức quy định vậy là không tìm hiểu kỹ rồi! Ban tổ chức Olympic Tokyo nói riêng và Olympic nói chung không bắt buộc mặc bikini ở môn bóng chuyền bãi biển. Các vận động viên được thoải mái lựa chọn đồ mặc. Có các nước Hồi giáo vẫn mặc quần áo dài, quấn khăn đánh bóng chuyền đấy thôi! Mặc sao cho thoải mái và không khỏa thân là được!

Nguyễn Xuân Phong

Phù hợp dưới trời nắng và bãi cát.

Từ Công Nguyên

Chắc họ mặc vậy là do cảm giác nó thoải mái, không ràng buộc gì nhiều.

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Hòn đảo có 2 VĐV ở Olympic Tokyo vẫn giành HCV từng khiến nhiều người sợ hãi thế nào?

Được mệnh danh là "Đảo quỷ", Bermuda nằm ở nơi bị cho là "vùng biển địa ngục đầy sấm, chớp và bão tố",...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN