Vạn lính Nga rút khỏi biên giới Ukraine

Hơn 10.000 binh sĩ Nga được cho là đã rút khỏi biên giới với Ukraine, sau khi tham gia cuộc tập trận kéo dài gần một tháng.

Binh sĩ Nga hiện diện trên bán đảo Crimea năm 2014.

Binh sĩ Nga hiện diện trên bán đảo Crimea năm 2014.

Theo Reuters, hơn 10.000 binh sĩ Nga đã rời khỏi nơi đóng quân gần biên giới Ukraine, bao gồm ở Crimea, Rostov và vùng Kuban, để trở về căn cứ.

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Interfax của Nga. "Một cuộc huấn luyện phối hợp tác chiến của các sư đoàn, kíp chiến đấu, tiểu đội tại các đơn vị cơ giới đã hoàn thành. Hơn 10.000 quân nhân sẽ hành quân trở về căn cứ thường trực", Interfax dẫn lời quân đội Nga cho biết.

Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực.

Ông Putin cũng nêu rõ lập trường không chấp nhận để Ukraine ngả về phương Tây, coi các vũ khí Mỹ xuất hiện ở Ukraine là hành động đe dọa đến an ninh quốc gia Nga.

Động thái rút quân của Nga có thể nhằm mục đích thể hiện thành ý, chuẩn bị cho cuộc hội đàm Nga-Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng tới ở Geneva, Thụy Sĩ.

Kể từ tháng 11, Nga đã huy động hàng chục ngàn binh sĩ áp sát biên giới Ukraine ở mọi hướng. Điều này khiến phương Tây lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tình báo Mỹ ước tính Nga có tới 175.000 quân ở biên giới. Trong khi đó, Nga khẳng định nước này có quyền điều quân tới bất cứ nào trong phạm vi lãnh thổ.

Mỹ và phương Tây cho đến nay chưa phản hồi các đề nghị của Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Nga muốn ký kết các văn kiện mang tính ràng buộc “vì không còn tin vào lời hứa của phương Tây”.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Kiev nói về ý đồ sâu xa của ông Putin với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hủy hoại Ukraine, nhưng không chỉ đơn giản theo cách tung ra một cuộc tấn công quân sự,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN