Ukraine tuyên bố tăng quân tới biên giới giáp Belarus

Lo ngại về việc Nga tăng quân, đưa hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp áp sát biên giới Ukraine - Belarus và các cuộc tập kích bằng tập kích bằng máy bay không người lái (UAV), Ukraine đã phải tăng cường lực lượng phòng thủ ở phía bắc.

Tướng Oleksii Hromov, phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Tướng Oleksii Hromov, phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

"Chúng tôi đã tăng cường binh lực tới khu vực phía bắc", tướng Oleksii Hromov, phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nói trong cuộc họp báo ngày 27/10.

Chưa đạt được thành công ở phía nam và phía đông, Nga có thể mở mặt trận tấn công mới từ phía bắc, tướng Hromov nói về nguyên nhân Ukraine tăng quân tới biên giới giáp Ukraine.

Tướng Hromov không cho biết Kiev bổ sung thêm bao nhiêu binh sĩ tới mặt trận phía bắc và liệu việc điều quân này có ảnh hưởng đến các chiến dịch phản công Nga ở miền nam và miền đông hay không.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận thấy việc Nga chưa thành lập các mũi tiến công theo hướng từ Belarus", tướng Hromov nói thêm. "Nhưng Nga tập trung binh lực đáng kể ở đó".

Tướng Hromov nhắc đến nguy cơ đối với vùng Chernobyl và Chernihiv. Đây là các vùng Nga từng kiểm soát một phần ở Ukraine trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự.

"Nga đang củng cố lực lượng một cách có chủ đích ở Belarus", tướng Hromov nói. "Các sỹ quan Nga đang tham gia đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội ở vùng Grodnetsk, Brest và Gomel thuộc Belarus".

Ngoài việc sử dụng sân bay Zyabrivka, Nga cũng đưa binh sĩ đến các sân bay khác ở Belarus.

Belarus là đồng minh của Nga, không trực tiếp can thiệp vào xung đột ở Ukraine nhưng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp.

"Tuần này, Nga đã phóng nhiều UAV cảm tử từ lãnh thổ Belarus", ông Hromov cho biết.

Các đánh giá trước đây cho biết, Nga bổ sung thêm 10.000 binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp tới Belarus.

“Chúng tôi phản ứng tương xứng với tất cả các mối đe dọa không chỉ từ lãnh thổ Belarus, mà còn từ phía đông và từ phía nam", ông Hromov nói.

Tuần trước, phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định rằng, Nga sẽ không nhắm tới thủ đô Kiev nếu mở mặt trận mới từ Belarus. 

Thay vào đó, các binh sĩ Nga có thể tấn công theo hướng tây nam nhằm cắt đứt các tuyến đường NATO sử dụng để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ hỗ trợ quân sự thêm 275 triệu USD cho Ukraine

Lầu năm Góc sẽ gửi thêm gói hỗ trợ mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine trong bối cảnh Ukraine sắp phản công quy mô lớn ở miền nam và khi mùa đông đang đến gần, các quan chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN