Ukraine tuyên bố nhận được vũ khí có tầm bắn xa như HIMARS, ống pháo nhiều gấp đôi

Quân đội Ukraine tuyên bố đã nhận được các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M270 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Loại pháo này có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km.

Tổ hợp pháo MLRS M270 của Anh khai hỏa (ảnh: RT)

Tổ hợp pháo MLRS M270 của Anh khai hỏa (ảnh: RT)

“Các tổ hợp MLRS M270 đầu tiên đã tới. Chúng sẽ là bạn chiến đấu tốt của hệ thống tên lửa HIMARS trên chiến trường. Xin cảm ơn các đối tác của chúng tôi”, Oleksiy Reznikov – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – viết trên Twitter hôm 15.7.

Ông Oleksiy Reznikov không tiết lộ nước nào đã cung cấp MLRS M270 cho Ukraine. Theo RT, Anh từng cam kết cung cấp ít nhất 3 hệ thống M270 cho Ukraine. Ukrinform (trang tin Ukraine) cho hay, hôm 15.7, Na Uy đã phê duyệt việc chuyển giao các hệ thống M270 cho Ukraine.

Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine nhận được các tổ hợp MLRS M270.

Hệ thống M270 (do Mỹ sản xuất) được cho là “anh em” với hệ thống tên lửa cơ động HIMARS М142 Mỹ từng viện trợ cho Ukraine. M270 có hỏa lực gấp đôi HIMARS М142 khi sở hữu tới 12 ống phóng trong khi HIMARS chỉ có 6 ống phóng.

Tuy nhiên xét về độ cơ động, HIMARS vượt trội M270 khi đặt trên xe tải, còn M270 đặt trên xe bọc thép. Thiết kế của HIMARS cũng gọn nhẹ hơn.

Hiện chưa rõ Ukraine đã chuyển các hệ thống M270 vừa nhận được ra tiền tuyến hay chưa, theo RT.

M270 được Mỹ và các đồng mình cùng phát triển từ cuối những năm 1970. Loại vũ khí này có 2 khoang chứa đạn, mỗi khoang có 6 ống phóng. M270 có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm xa tối đa 80km với đạn pháo tiêu chuẩn. Hệ thống này cũng có thể phóng tên lửa với tầm xa lên đến 500km.

Anh hiện sở hữu 42 tổ hợp M270, trong khi Na Uy có 12 tổ hợp.

Giới chức Ukraine cho rằng, với vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ, quân đội nước này có thể giành ưu thế trước pháo binh của Nga.

Hôm 15.7, Oleksandr Motuzianyk – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine – tuyên bố, trong vài tuần trở lại đây, lực lượng nước này đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần của quân đội Nga.

Ông Motuzianyk nhấn mạnh, các hệ thống vũ khí tầm xa, đặc biệt là hệ thống tên lửa HIMARS Mỹ viện trợ góp phần quan trọng cho “thắng lợi” này.

“Trong vài tuần quan, hơn 30 cơ sở hậu cần quân sự của Nga bị phá hủy. Khả năng tấn công của họ giảm đáng kể”, ông Motuzianyk nói trên sóng truyền hình.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga giải thích lý do phóng tên lửa vào thành phố chiến lược ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tên lửa hành trình Kalibr của quân đội nước này đã bắn trúng một tòa nhà lớn ở thành phố Vinnytsia, nơi bộ chỉ huy không quân Ukraine đang họp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN