Ukraine tuyên bố nhận được hệ thống phòng không đầu tiên từ Mỹ

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ, quân đội nước này đã nhận được hệ thống phòng không hiện đại từ Mỹ.

Hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS của Mỹ (ảnh: Reuters)

Hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS của Mỹ (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 25/9, ông Zelensky tuyên bố, hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS Kiev mong chờ đã được chuyển giao cho quân đội. NASAMS là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ.

“Chúng tôi thực sự cần Mỹ thể hiện vai trò lãnh đạo nhiều hơn nữa và chuyển giao thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Biden vì quyết định tích cực được đưa ra”, ông Zelensky nói khi tiết lộ việc Ukraine nhận được NASAMS.

“Nhưng tin tôi đi, số hệ thống phòng không chúng tôi nhận được chưa đủ để bảo vệ tất cả cơ sở hạ tầng dân sự, trường học, bệnh viện và nhà của những người dân Ukraine”, ông Zelensky nói. 

“Vì sao chúng tôi cần vũ khí phòng không? Chúng tôi cần bảo đảm an ninh để kêu gọi người dân Ukraine về nhà. Nếu thấy an toàn, họ sẽ quay lại, sẽ nộp thuế và chúng tôi sẽ không bị thâm hụt 5 tỷ USD ngân sách. Hệ thống phòng không có ích cho tất cả”, ông Zelensky nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 26/9, ông Zelensky cũng bày tỏ “lòng biết ơn” đối với Mỹ vì các hệ thống pháo phóng loạt tầm xa như HIMARS mà Washington gửi cho Ukraine.

Theo Reuters, trong xung đột với Nga, quân đội Ukraine trước đây gần như “bất lực” trong việc cố gắng đánh chặn tên lửa, máy bay đối phương. Vũ khí phòng không của Ukraine dường như chỉ hiệu quả với máy bay trực thăng.

Hôm 24/8, Mỹ đã công bố gói viện trợ trị giá 6 tỷ USD, trong đó có 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong gói viện trợ quân sự, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ “biết ơn đặc biệt” đối với hệ thống tên lửa phòng không NASAMS.

“Hệ thống phòng không hiện đại này sẽ giúp chúng tôi bảo vệ các thành phố của mình khỏi những đợt tên lửa”, ông Zelensky nói.

Trong một bài phát biểu khác hôm 25/9, ông Zelensky tiết lộ quân đội Ukraine đạt được “bước tiến tích cực” trước lực lượng Nga ở một số khu vực.

“Chúng tôi có bước tiến tích cực ở một số hướng”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh Ukraine sẽ không từ bỏ 4 vùng lãnh thổ đang tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga.

Binh sĩ Ukraine ngoài tiền tuyến (ảnh: Reuters)

Binh sĩ Ukraine ngoài tiền tuyến (ảnh: Reuters)

Cùng ngày 25/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy một hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ của Ukraine ở Mykolaiv.

“Ngoài ra, hệ thống phòng không Osa-AKM của Ukraine cũng bị phá hủy gần khu dân cư Novoselovka, vùng Zaporizhia”, Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – thông báo.

Theo ông Igor Konashenkov, ở Zaporizhia, quân đội Nga đã phát hiện một điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine và triệt hạ 100 tay súng.

“Có tới 100 lính đánh thuê nước ngoài và 15 phương tiện quân sự của Ukraine bị triệt hạ khi quân đội Nga phóng tên lửa vào Zaporizhia”, ông Konashenkov nói.

Ở Donetsk và Kherson, quân đội Nga cũng mở các đợt tấn công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 binh sĩ Ukraine, ông Konashenkov cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗ lực chuyển vũ khí cho Ukraine, NATO biến sân bay Ba Lan thành doanh trại

7 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, việc tăng cường viện trợ và sửa chữa vũ khí giúp Ukraine ngày càng trở nên quan trọng với NATO. Khối này đã xây dựng một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN