Báo Nga: Ukraine phóng tên lửa trúng khách sạn giữa lúc Kherson trưng cầu dân ý

Quân đội Ukraine phóng tên lửa vào một khách sạn ở thành phố Kherson (miền nam Ukraine). Vụ tấn công xảy ra đúng lúc một nhóm phóng viên của đài RT (Nga) có mặt tại hiện trường.

Khách sạn ở Kherson hư hỏng nặng do trúng tên lửa từ Ukraine (nguồn: RT)

Khách sạn ở Kherson hư hỏng nặng do trúng tên lửa từ Ukraine (nguồn: RT)

RT hôm 25/9 đưa tin, ít nhất một chính trị gia và một dân thường đã thiệt mạng khi quân đội Ukraine phóng tên lửa trúng khách sạn. Vụ tấn công xảy ra vào sáng ngày 25/9 (theo giờ địa phương). 2 phóng viên của đài RT là Murad Gazdiev và Mikhail Kondakov đang ngủ khi khách sạn bị bắn trúng. Rất may cả 2 đều không bị thương nặng.

Trong một video của RT, phóng viên Mikhail Kondakov bị thương và mắc kẹt trong đống đổ nát. Kondakov được các nhân viên cứu hộ giải cứu ngay sau đó.

“Cảm giác giống như bị điện giật. Tôi đang ngủ thì quả tên lửa bay tới. Mọi thứ sụp đổ và tôi không biết mình đã sống sót bằng cách nào”, Kondakov nói sau khi được giải cứu.

Khách sạn trúng tên lửa bị hỏng nặng ở tầng 3 và phần mái. Phóng viên Gazdiev cho hay, một nhóm binh sĩ Nga đã trú ở khách sạn vào tối ngày 24/9.

“Các binh sĩ đã rời khách sạn tối qua. Vụ tấn công được cho là nhắm vào họ”, Gazdiev nói.

Chính quyền thân Moscow ở Kherson thông báo, Aleksey Zhuravko – quan chức ở Kherson – là một trong 2 nạn nhân trong vụ khách sạn bị tấn công tên lửa. Ông Zhuravko từng là nghị sĩ Ukraine.

Hôm 23/9, ông Zhuravko đã đăng một đoạn video kêu gọi người dân ở Kherson tham gia trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga.

“Thật không may, ông Zhuravko đã qua đời. Tôi mới nói chuyện với ông ấy tối qua”, Kirill Stremousov – phó lãnh đạo chính quyền thân Moscow ở Kherson – nói.

“Ông ấy ở khách sạn đúng lúc nó bị tấn công. Không có cơ sở quân sự nào gần khách sạn”, ông Stremousov nói thêm.

Ông Stremousov cáo buộc vụ phóng tên lửa vào khách sạn là “hành động khủng bố” bằng hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS của quân đội Ukraine.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm Kherson đang tổ chức lấy ý kiến về việc sáp nhập Nga. Quân đội Nga đã kiểm soát Kherson từ đầu tháng 3.

Cùng ngày 25/9, chính quyền thuộc Ukraine ở Odessa (thành phố gần Kherson) tuyên bố, khu vực này bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất.

“Odessa một lần nữa bị tấn công bởi UAV Iran do quân đội Nga sử dụng. Đây là loại UAV tự sát. Một trong số chúng bị phòng không Ukraine bắn hạ”, chính quyền Odessa thông báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Zelensky hứa 3 điều nếu lính Nga đầu hàng

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, binh sĩ Nga đầu hàng có thể không cần quay trở lại Nga nếu có nguyện vọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN