Vụ giẫm đạp ở Seoul: Quan chức đầu tiên bị buộc tội

Nhóm điều tra độc lập về vụ giẫm đạp gây chết người ở phố Itaewon, trực thuộc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc, cho biết, ông Lee Im Jae – cảnh sát trưởng quận Yongsan – bị buộc tội thiếu trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ dẫn đến hậu quả chết người.

Ông Lee Im Jae – cảnh sát trưởng quận Yongsan (ảnh: Yonhap)

Ông Lee Im Jae – cảnh sát trưởng quận Yongsan (ảnh: Yonhap)

Theo nhóm điều tra (bao gồm hơn 500 nhân viên cảnh sát), ông Lee Im Jae đã sơ suất, lơ là trách nhiệm về mặt chuyên môn dẫn đến thảm kịch giẫm đạp khiến 156 người tử vong và gần 200 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 29/10 (giờ Hàn Quốc) ở phố Itaewon.

Thông báo của nhóm điều tra độc lập được đưa ra sau nhiều cáo buộc cho rằng cảnh sát Hàn Quốc đã phản ứng chậm và không kịp thời ngăn cản hậu quả vụ giẫm đạp, theo Korea Times.

3 ngày sau thảm kịch đêm Halloween, ông Lee đã bị đình chỉ công tác. Một cảnh quay từ camera an ninh được công bố hôm 6/11 cho thấy ông Lee chắp tay sau lưng và đi chậm rãi tới hiện trường vụ giẫm đạp. Lúc đó là khoảng 23 giờ, khi hàng chục nạn nhân đã tử vong.

Nhóm điều tra cáo buộc ông Lee đã lơ là trong nhiệm vụ khi tới hiện trường tai nạn quá muộn. Ông Lee cũng bị cho là chậm trễ trong việc thông báo cho chỉ huy cảnh sát cấp trên về vụ việc.

Theo Yonhap, Cảnh sát trưởng quận Yongsan nhận được thông báo về tình hình hỗn loạn ở Iteawon lúc 21 giờ 30 phút. Khoảng 17 phút sau, ông Lee di chuyển tới hiện trường. Tuy nhiên, phải tới 23 giờ 5 phút, ông Lee mới có mặt. Nguyên nhân được cho là ông Lee muốn đi ô tô tới hiện trường, bất chấp tình trạng kẹt xe trong khu vực.

Ô tô của ông Lee tới ga Noksapyeong cách hiện trường vụ giẫm đạp trên phố Itaewon chỉ 10 phút đi bộ vào khoảng 22 giờ. Tuy nhiên, xe của ông Lee đã đi vòng để tìm đường khác để di chuyển tới gần hiện trường hơn

Cuộc gọi đầu tiên của ông Lee tới ông Kim Kwang Ho – Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Seoul (SMPA) – là vào lúc 23 giờ 36 phút, khoảng 80 phút sau khi vụ việc xảy ra.

Ông Lee Im Jae còn bị cáo buộc nói dối về cách ứng phó trong vụ giẫm đạp. Theo hãng tin Hankook Ilbo, trong báo cáo bằng văn bản do Đồn Cảnh sát Yongsan trình lên cấp trên, ông Lee tới hiện trường phố Itaewon vào lúc 22 giờ 20 phút (sự thật là 23 giờ 5 phút) và nhanh chóng chỉ đạo ứng phó tình hình.

Ông Lee Im Jae đi bộ trên phố Itaewon lúc 23 giờ, đang hướng tới hiện trường (ảnh: Yonhap)

Ông Lee Im Jae đi bộ trên phố Itaewon lúc 23 giờ, đang hướng tới hiện trường (ảnh: Yonhap)

Ngoài ông Lee Im Jae, 3 quan chức khác ở Seoul cũng đang bị điều tra. Bao gồm Ryu Mi Jin (người phụ trách phòng tình huống khẩn cấp của SMPA), Choi Seong Beom (Trưởng phòng cứu hỏa Yongsan) và Park Hee Young (Chánh Văn phòng quận Yongsan).

Ba quan chức trên bị cáo buộc lơ là nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý tai nạn.

Theo Yonhap, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc Yoon Hee Keun và Kim Kwang Ho – Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Seoul – cũng có thể bị điều tra để xem liệu họ có phản ứng phù hợp trong thảm kịch ở Itaewon hay không.

Tổng cộng 7.134 bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn đã được thu thập cho đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ sốc về thời điểm trước thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Cuộc gọi đầu tiên cảnh báo cảnh sát về tình hình hỗn loạn trên phố Itaewon đến khoảng 4 giờ trước khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap, Korea Times ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN