EU gây quỹ ủng hộ Ukraine, một nước tuyên bố không tham gia

Nước thành viên EU này tuyên bố, họ đang ủng hộ Ukraine trên cơ sở song phương và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto (ảnh: RT)

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto (ảnh: RT)

Phát biểu hôm 7/11, Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto – cho biết, nước này sẽ không ủng hộ nỗ lực gây quỹ của EU nhằm viện trợ tài chính cho Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng và tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo các thỏa thuận song phương với Kiev. Chúng tôi chắc chắn sẽ không ủng hộ bất kỳ hình thức gây quỹ chung nào của EU trong vấn đề này”, ông Szijjarto phát biểu trong một hội nghị ở Sofia (thủ đô Bulgaria)

Theo ông Szijjarto, Hungary đã giúp đỡ nước láng giềng Ukraine theo nhiều cách và còn làm tốt hơn một số quốc gia đột nhiên hành động “như thể là người bạn tuyệt nhất của Kiev” trong thời gian gần đây.

Ông Szijjarto cho biết, Hungary từng hỗ trợ Ukraine vay vốn trong khi dịch Covid-19 lây lan ở châu Âu và “như vậy là quá đủ”.

Trước đó, hôm 21/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) – bà Ursula von der Leyen – cho biết, EU có thể lập quỹ viện trợ Ukraine khoảng 1,5 tỷ euro/tháng, tương đương 18 tỷ euro/năm, vào năm 2023 để chính quyền Kiev duy trì hoạt động.

Khoản tài chính khổng lồ này sẽ được EC đề xuất để các nước thành viên EU phê duyệt.

Theo bà Ursula von der Leyen, đầu tư cho Ukraine là đầu tư cho một thành viên EU trong tương lai.

Trước đó, hôm 6/11, trong một cuộc phỏng vấn của Welt am Sonntag (báo Đức), Oliver Varhelyi – Ủy viên EU phụ trách về mở rộng khối – cho rằng, Ukraine có thể mất vài năm hoặc lâu hơn để gia nhập EU.

“Ukraine cần cải cách sâu rộng để chuẩn bị cho việc tham gia thị trường chung EU và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Toàn bộ quá trình chuẩn bị gia nhập có thể kéo dài 1 – 2 năm hoặc lâu hơn”, ông Oliver Varhelyi nói.

Ông Oliver Varhelyi nhấn mạnh, các điều kiện Ukraine phải hoàn thành để gia nhập EU cũng giống như bất cứ ứng viên nào khác.

Tuy nhiên, Olga Stefanishina, Bộ trưởng Hội nhập châu Âu của Ukraine, cho rằng, việc Ukraine gia nhập EU sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn cách ứng viên thông thường khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Biểu tình rầm rộ ở nước thành viên NATO nhằm phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine

Hàng chục nghìn người dân ở Italia đã xuống đường tổ chức tuần hành và biểu tình nhằm phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN