Ukraine: Nga pháo kích toàn bộ mặt trận Donetsk, Bakhmut gặp nguy

Nhiều khu vực gần chiến tuyến ở Donetsk đã bị pháo kích dữ dội khi quân đội Nga cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của lực lượng Ukraine, giới chức Donetsk cho hay.

Một kho dầu ở Donetsk bị bắt cháy do giao tranh (ảnh: CNN)

Một kho dầu ở Donetsk bị bắt cháy do giao tranh (ảnh: CNN)

“Không một khu vực nào ở Donetsk không bị bắn phá”, Pavlo Kyrylenko – Thống đốc Donetsk thuộc chính quyền Ukraine – phát biểu trên sóng truyền hình hôm 26.7.

“Chiến tuyến đang mở rộng đến thành phố Bakhmut, nơi quân đội Nga mở các cuộc không kích và pháo kích có hệ thống”, ông Pavlo Kyrylenko nói.

Bakhmut là một mục tiêu then chốt của Nga. Thành phố này được coi như cửa ngõ vào khu vực Donbass, vẫn do Ukraine kiểm soát. Theo CNN, hôm 26.7, quân đội Nga chỉ còn cách Bakhmut khoảng 6 km.

Viện Nghiên cứu Chiến Tranh (Mỹ) hôm 26.7 nhận xét, quân đội Nga đã thu được một số “lợi thế” ở khu vực phía nam Bakhmut.

“Nhưng không rõ liệu Nga có thể tận dụng lợi thế này để kiểm soát hoàn toàn Bakhmut hay không”, CNN dẫn lời Viện Nghiên cứu Chiến Tranh.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine, quân đội Nga đang muốn từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công quy mô lớn vào 2 thị trấn Siversk và Soledar ở Donbass.

“Các đơn vị Nga vẫn đang bổ sung dự trữ đạn dược và nhiên liệu”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 26.7 cho hay.

“Theo hướng Bakhmut, quân đội Nga pháo kích dữ dội vào các mục tiêu quân sự ở Berestove, Soledar, Pokrovske, Vesela Dolyna, Vershyna, Kodema, Maiorsk, Semyhiria và Toretsk. Pokrovske cũng bị không kích. Ở Berestove, Soledar và Semyhiria, chúng tôi đã đẩy lùi đối phương. Cuộc chiến ở Pokrovske vẫn tiếp tục”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Ở mặt trận phía nam, quân đội Nga đang bổ sung thêm lực lượng, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

CNN dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine cho hay, Nga đang triển khai thêm lực lượng đến mặt trận phía nam Ukraine. Các đoàn tàu và đoàn xe quân sự của Nga vận chuyển binh sĩ và khí tài qua bán đảo Crimea đến Kherson.

“Mỗi ngày, khoảng 50 toa xe chở nhiều thiết bị quân sự của Nga di chuyển về phía Dzhankoi (thành phố thuộc Crimea). Các thiết bị quân sự được nhìn thấy tập kết ở biên giới Crimea, gần khu định cư ở Armiansk và Krasnoperekopsk”, Bộ chỉ huy chiến dịch miền Nam Ukraine cho hay.

Ukraine thông báo Nga điều thêm quân tới mặt trận miền nam (ảnh: CNN)

Ukraine thông báo Nga điều thêm quân tới mặt trận miền nam (ảnh: CNN)

Giới phân tích cho rằng, động thái mới của Moscow nhằm đối phó với các cuộc phản công của Ukraine gần đây ở miền nam. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin triển khai thêm lực lượng đến Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26.7 tuyên bố, Moscow mới chỉ sử dụng một phần nguồn lực quân sự cho chiến dịch ở Ukraine, và như vậy đã đủ để hoàn thành tất cả các mục tiêu mà Tổng thống Putin đề ra.

“Chúng tôi muốn các vị biết rằng, chỉ một phần quân đội Liên bang Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quy mô lực lượng này đủ để thực hiện tất cả nhiệm vụ, mục tiêu mà Tổng thống Putin đề ra”, Bộ Quốc Nga phòng tuyên bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ nêu điều bất cập trong cách tuyển quân của Ukraine

Việc tuyển quân “không công khai và tùy tiện” của Kiev đang khiến binh sĩ bất bình và không muốn phục vụ, New York Times (báo Mỹ) đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN