Ukraine lần đầu xác nhận sử dụng "hỏa thần" tự sản xuất, uy lực hơn HIMARS

Dù có số lượng sản xuất hạn chế, hệ thống pháo phản lực Vilkha-M có tầm bắn lên tới 130km, vượt trội hơn so với tầm bắn cơ bản của "hỏa thần" HIMARS ở Ukraine.

Vilkha-M là mẫu pháo phản lực hạng nặng được Ukraine phát triển từ hệ thống BM-30 Smerch.

Vilkha-M là mẫu pháo phản lực hạng nặng được Ukraine phát triển từ hệ thống BM-30 Smerch.

Ukraine gần đây xác nhận nước này sử dụng hệ thống pháo phản lực có tầm bắn xa hơn và đầu đạn lớn hơn "hỏa thần" HIMARS.

Vilkha-M là mẫu pháo phản lực do Ukraine phát triển từ nguyên mẫu BM-30 Smerch thời Liên Xô. Hệ thống có tầm bắn 110 - 130km, sử dụng đạn rocket có đầu đạn nặng 210-250kg.

Trong khi đó, "hỏa thần" HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine sử dụng đạn rocket dẫn đường tiêu chuẩn với tầm bắn hơn 70km và có đầu đạn nặng 90kg.

"Đúng, pháo phản lực Vilkha đã được chúng tôi sử dụng trong chiến đấu", Ivan Vinnyk, phó chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, nói trên báo Mỹ The Drive.

Ông Vinnyk đưa ra tuyên bố trong cuộc họp an ninh giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine ở Washington. Ông Vinnyk không cho biết cụ thể quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống Vilkha-M trong chiến đấu ở khu vực nào.

Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine tiết lộ, Kiev đã sản xuất khoảng 100 hệ thống Vilkha-M và lần đầu sử dụng trong chiến đấu vào tháng 5/2022.

Vilkha-M được cho là có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa một cách tương đối chính xác nhờ đạn rocket cải tiến. Mẫu pháo phản lực này cũng sử dụng hệ thống định vị GPS. 

Tuần trước, có thông tin cho rằng, pháo phản lực Vilkha-M của Ukraine đã nã rocket nhằm vào các mục tiêu Nga ở thành phố Mariupol.

Hiện tại, pháo phản lực Vilkha-M giúp quân đội Ukraine tăng tầm bắn thêm ít nhất 36% và đầu đạn nặng hơn gấp đôi so với HIMARS.

Hệ thống có phạm vi tấn công lên tới 110 - 130km, vượt trội hơn HIMARS.

Hệ thống có phạm vi tấn công lên tới 110 - 130km, vượt trội hơn HIMARS.

Ông Vinnyk cũng cho biết, Ukraine đang nâng cấp các hệ thống Vilkha-M để tăng tầm bắn lên 150km. "Hi vọng là việc nâng cấp sẽ được hoàn thành kịp thời trước khi cuộc phản công ở miền nam diễn ra", ông Vinnyk trả lời báo Mỹ. "Hệ thống nâng cấp sẽ được sử dụng ngay trên chiến trường mà không qua thử nghiệm. Hay nói cách khác, cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trên chính chiến trường".

Hệ thống Vilkha-M một khi được tăng tầm bắn lên 150km, sẽ tương đương mẫu bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine. GLSDB có thể được phóng từ hệ thống HIMARS, nhưng sức công phá khiêm tốn hơn nhiều so với đạn rocket của hệ thống Vilkha-M.

"Nâng tầm bắn của hệ thống lên 150km là điều không tệ. Tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi đang có hiện nay", ông Vinnyk nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Xe bọc thép nã đạn vào chiến hào và phản ứng ”lạ” của binh sĩ ở Ukraine

Phản ứng của binh sĩ trên chiến trường Ukraine khi xe bọc thép tấn công chiến hào được The Drive (tạp chí Mỹ) đánh giá là “thần kinh thép”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN