Ukraine: Kiev tiếp tục bị tập kích

Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 13/10 lại bi tập kích và đây là ngày thứ 4 liên tiếp Nga tập kích tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng ở các thành phố Ukraine.

Một cơ sở sản xuất điện ở Kiev bị hư hại sau cuộc tập kích ngày 12/10.

Một cơ sở sản xuất điện ở Kiev bị hư hại sau cuộc tập kích ngày 12/10.

Thủ đô của Ukraine sáng ngày 13/10 lại hứng đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử, trong cuộc tập kích mới nhất kể từ khi Nga đáp trả Ukraine vụ đánh bom gây hư hại cầu Crimea, nhà chức trách Ukraine cho biết.

Cư dân vùng thủ đô Kiev của Ukraine bị đánh thức bởi tiếng còi báo động rền vang trong ngày thứ 4 liên tiếp kể từ khi Nga bắt đầu tập kích tên lửa vào đầu tuần này.

Trước ngày 10/10, thủ đô của Ukraine hiếm khi trở thành mục tiêu không kích của Ukraine, nhưng những ngày qua, liên tục có tên lửa hoặc UAV cảm tử lao xuống các cơ sở hạ tầng ở Kiev và nhiều thành phố khác.

Thống đốc vùng thủ đô Kiev, Oleksiy Kuleba nói đợt tấn công diễn ra ở các khu vực xung quanh thủ đô. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại và con số thương vong.

Kyrylo Tymoshenko, quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Kiev đã bị UAV tấn công. Phía Ukraine cho rằng, đây là những UAV do Iran sản xuất.

Ở thành phố Mykolaiv của Ukraine, đợt pháo kích trong đêm đã đánh sập một tòa chung cư 5 tầng, trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra ác liệt ở mặt trận phía nam.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã tập kích tên lửa nhằm vào 40 thành phố và thị trấn, trong khi không quân Ukraine thực hiện 25 lần không kích vào các mục tiêu Nga, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, theo Reuters.

Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây hồi tuần này cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống tên lửa phòng không để Kiev đối phó các đợt tập kích của Nga.

Quân đội Ukraine hồi đầu tuần tuyên bố đã bắn hạ hàng chục tên lửa hành trình và UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất. Mẫu UAV cảm tử này được cho là đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột.

Iran khẳng định nước này không cung cấp UAV cho Nga còn Điện Kremlin từ chối bình luận, theo AP.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine

Ngày 10 và 12/10/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục tổ chức cuộc họp Phiên khẩn cấp về tình hình Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN