Vụ nổ trên cầu Crimea: Nghi phạm che giấu thuốc nổ như thế nào?

Sau khi điều tra sơ bộ, Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã thông báo về hành trình của chiếc xe tải được sử dụng làm bom gây nổ trên cầu Crimea và cách thuốc nổ được ngụy trang.

Chiếc xe tải chở thuốc nổ tại trạm kiểm tra trước khi lên cầu Crimea (ảnh: Ria Novosti)

Chiếc xe tải chở thuốc nổ tại trạm kiểm tra trước khi lên cầu Crimea (ảnh: Ria Novosti)

“Chất nổ dùng để đánh bom cầu Crimea được ngụy trang dưới lớp màng nhựa polyetylen dùng trong xây dựng, đặt trên các kệ pallet (kệ kê hàng, thường làm bằng gỗ). Chúng được chuyển từ Odessa (Ukraine) qua Bulgaria, Georgia và Armenia”, FSB thông báo hôm 12/10.

“Đầu tháng 8, lô thuốc nổ được vận chuyển từ cảng Odessa (Ukraine) đến cảng Ruse của Bulgaria. Từ Bulgaria, lô hàng được gửi đến cảng Poti của Gruzia. Tiếp đến là Armenia, một nước có hiệp định thương mại tự do và thông thoáng với Nga. Ngày 4/10, số thuốc nổ được gửi đến Nga trên một chiếc xe mang biển số Gruzia”, FSB nêu lộ trình của lô thuốc nổ.

Cơ quan An ninh Nga cũng công bố ảnh chụp X quang bên trong chiếc xe vận chuyển thuốc nổ.

Ảnh chụp X quang chiếc xe chở thuốc nổ được phía Nga công bố (ảnh: Reuters)

Ảnh chụp X quang chiếc xe chở thuốc nổ được phía Nga công bố (ảnh: Reuters)

Theo FSB, hoạt động vận chuyển thuốc nổ được điều khiển bởi một nhân viên tình báo Ukraine, người tự giới thiệu mình là Ivan Ivanovich. Tuy nhiên, người này sử dụng số di động "ảo", không rõ danh tính để tránh bị phát hiện, đồng dùng một số khác để liên hệ về Ukraine.

“Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Tất cả những kẻ tổ chức và đồng phạm, kể cả công dân nước ngoài, sẽ phải chịu trách nhiệm”, FBS nhấn mạnh.

Cùng ngày 12/10, trang Radio Bulgaria cho biết, cơ quan an ninh Bulgaria đã kiểm tra theo yêu cầu của Thủ tướng và xác định có một container hàng hóa có các đặc điểm mà phía Nga mô tả, quá cảnh vào nước này từ một quốc gia thành viên EU khác, với đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Trong thời gian lưu trú tại Bulgaria, lô hàng đã được giám sát hải quan và rời khỏi nước này trong cùng một container, qua cảng Burgas vào ngày 17/9/2022, hướng đến một quốc gia không phải là Nga. Theo kết quả kiểm tra của Bulgaria, chiếc container đó không nằm trên chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea.

Ngoài công bố chi tiết kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ trên cầu Crimea xảy ra hôm 8/10, FSB cũng tuyên bố bắt giữ 8 nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

“Nga đã xác định 12 nghi phạm liên quan đến vụ nổ trên cầu Crimea và bắt giữ 8 người trong số này. Danh sách những người bị bắt giữ bao gồm 5 người Nga và 3 người nước ngoài có quốc tịch Ukraine và Armenia”, FBS cho hay,

FSB nhấn mạnh, chủ mưu gây ra vụ nổ trên cầu Crimea là lãnh đạo Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ukriane đến nay vẫn phủ nhận việc có liên quan đến vụ nổ trên cầu Crimea. Andriy Yusov – phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine – tuyên bố, mọi cuộc điều tra của Nga về vụ nổ nói trên đều là “vô nghĩa” đối với Kiev.

“Cuộc điều tra của FSB là không chính xác và chúng tôi chẳng có gì để bình luận”, ông Yusov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga bắt 8 nghi phạm vụ đánh bom cầu Crimea

Trong số 8 nghi phạm bị bắt giữ, có 5 người là công dân Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN