Phản ứng của Pháp sau khi Nga tập kích tên lửa vào Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Nga đàm phán hòa bình, đồng thời cam kết cung cấp cho Ukraine các tên lửa phòng không hiện đại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) tới Kiev gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16/6/2022.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) tới Kiev gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16/6/2022.

Ông Macron hối thúc Nga quay trở lại bàn đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2 vào ngày 12/10, ông Macron chỉ trích cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Ukraine. "Đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa khiến cuộc xung đột bước vào giai đoạn 'chưa từng có'", ông Macron nói, cho rằng đây là lần đầu tiên Nga nhắm tới hệ thống điện và cơ sở sưởi ấm của Ukraine.

Pháp có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale.

Pháp có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale.

"Chúng tôi sẽ gửi radar, hệ thống phòng không và tên lửa để bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công này, ông Macron nói, cho biết Pháp đang xúc tiến để chuyển cho Ukraine 6 pháo tự hành Caesar. Đây là các khẩu pháo được Pháp chế tạo cho Đan Mạch nhưng đồng minh từ chối nhận để cung cấp cho Ukraine.

Trong cuộc xung đột, Pháp đã gửi tên lửa phòng không vác vai Mistral cho Ukraine. Theo các nguồn tin, Pháp sẽ gửi cho Ukraine các tên lửa tầm ngắn Crotale với tầm bắn tối đa 16km, tầm cao 9.000 mét.

Tổng thống Pháp thừa nhận Paris "không thể cung cấp mọi vũ khí mà Kiev mong muốn", do cần phải giữ lại một số vũ khí để "Pháp phòng vệ và bảo đảm an ninh tại khu vực sườn phía đông của NATO".

Ông Macron cũng kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine và quay trở lại bàn đàm phán, tránh nguy cơ xung đột lan rộng vượt khỏi biên giới Ukraine.

"Trước hết, Nga cần ngừng xung đột, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Ukraine và quay trở lại bàn đàm phán", ông Macron nói. Tổng thống Pháp thừa nhận Nga và Ukraine đang không cho thấy sự mong muốn khôi phục đàm phán, nhưng duy trì lập trường sẵn sàng đối thoại là cần thiết cho tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháp nói về mức giá khí đốt đắt gấp 4 lần được Mỹ bán cho châu Âu

Mỹ đang bán khí đốt cho châu Âu với giá đắt gấp 4 lần giá bán trong nước, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN