Ukraine kết luận điều tra vụ máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy

Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) kết luận, công ty hàng không Antonov phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ máy bay vận tải An-225 Mriya bị quân đội Nga phá hủy.

Máy bay An-225 từng là niềm tự hào của Ukraine (ảnh: CNN)

Máy bay An-225 từng là niềm tự hào của Ukraine (ảnh: CNN)

Kết luận điều tra sơ bộ của SBU do Defense Express (báo Ukraine) trích dẫn hôm 18/10 cho thấy, một số nhân viên của Công ty hàng không Antonov cản trở giới chức Ukraine thực hiện biện pháp bảo vệ máy bay An-225 Mriya.

“Các nhân viên của Antonov phớt lờ cảnh báo của giới chức và không tiến hành những biện pháp phù hợp để bảo vệ máy bay An-225 Mriya. Những người này cũng cản trở kế hoạch đặt súng phòng không và lập chốt bảo vệ ở sân bay Hostomel”, SBU cáo buộc.

Trước đó, hôm 13/10, SBU đã mở cuộc điều tra nhằm vào một số quản lý cấp cao của công ty Antonov. SBU nghi ngờ có nhân viên của Antonov đã hợp tác với quân đội Nga.

Dmytro Antonov – phi công chính của máy bay An-225 – cũng cáo buộc rằng, công ty Antonov từ chối đưa máy bay An-225 đến địa điểm an toàn, dù đã nhận được cảnh báo về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo phi công Antonov, ban lãnh đạo công ty hàng không đã bỏ trốn khỏi Ukraine khoảng 2 tuần trước khi binh sĩ Nga đổ bộ sân bay Hostomel (nơi đặt máy bay An-225).

Siêu vận tải cơ An-225 Mriya được công ty hàng không Antonov lắp ráp vào những năm 1980 (khi Ukraine còn thuộc Liên Xô). Với trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 600 tấn, sải cánh dài 88,4 mét, đây là máy bay vận tải lớn nhất thế giới từng được chế tạo. An-225 Mriya được trang bị 6 động cơ phản lực và có thể chở lượng hàng hóa nặng khoảng 250 tấn. 

An-225 – siêu vận tải cơ có số phận hẩm hiu (ảnh: CNN)

An-225 – siêu vận tải cơ có số phận hẩm hiu (ảnh: CNN)

Năm 2009, sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận An-225 Mriya có khả năng chở được vật nặng nhất so với bất kỳ máy bay vận tải nào khác - một máy phát điện nặng 187,6 tấn.

Với kích thước khổng lồ, An-225 Mriya nổi tiếng khắp thế giới và là một trong những niềm tự hào của Ukraine. Tuy nhiên, sau trận chiến ở sân bay Hostomel hồi cuối tháng 2, An-225 chỉ còn là đống phế liệu.

Theo khảo sát của công ty quốc phòng Ukraine Ukroboronprom, An-225 bị hỏng nặng ở phần đầu, cánh và đuôi. Ước tính, chi phí để sửa chữa An-225 có thể lên tới 3 tỷ USD và có thể mất tới 5 năm để máy bay này có thể cất cánh trở lại. Giới chức Ukraine được cho là có ý định sửa chữa máy bay An-225.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh về máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy ở Ukraine

Quân đội Ukraine gần đây đã giành lại quyền kiểm soát sân bay quân sự Hostomel sau khi các lực lượng Nga rút lui. Các hình ảnh mới được công bố cho thấy cận cảnh hư hại của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Defense Express ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN