Gã khổng lồ dầu khí Mỹ "tay trắng" rời Nga

Exxon Mobil Corp (công ty dầu khí lớn hàng đầu của Mỹ) thông báo họ đã rời Nga hoàn toàn “tay trắng” sau 7 tháng tìm cách chuyển nhượng 30% cổ phần trong dự án khai thác dầu khí Sakhalin-1.

Một giàn khoan dầu của Nga (ảnh: Reuters)

Một giàn khoan dầu của Nga (ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Exxon Mobil Corp hôm 18/10, Nga đã đơn phương chấm dứt lợi ích của công ty này đối với dự án Sakhalin-1. Dự án hiện được giao cho một công ty Nga.

Exxon Mobil Corp cho biết, công ty này rút toàn bộ hoạt động khỏi Nga mà không nhận được khoản bồi thường nào từ dự án Sakhalin-1. Exxon Mobil Corp có 30% cổ phần trong dự án khai thác dầu khí ở vùng Viễn Đông (Nga).

Mặc dù là một trong những công ty phương Tây tuyên bố rời Nga sớm nhất (từ đầu tháng 3), nhưng tới tháng 10, Exxon Mobil Corp vẫn chưa thể “dứt áo ra đi” khi 30% cổ phần của công ty này trong dự án Sakhalin-1 vẫn chưa được chuyển nhượng.

Một số tập đoàn phương Tây khác như BP, Shell, TotalEnergies hay Equinor hay đều đã chuyển giao tài sản cho đối tác ở Nga hoặc chấm dứt hoạt động.

Hôm 7/10, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về việc kiểm soát cổ phần của Exxon Mobil Corp và chuyển cho một công ty nhà nước Nga. Sắc lệnh của ông Putin cũng ngăn các nhà đầu tư từ “quốc gia không thân thiện” bán cổ phần trong các dự án quan trọng, bao gồm cả Sakhalin-1.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để dàn xếp với Nga và các bên liên quan nhưng không thành công. Chúng tôi đã rời Nga một cách an toàn”, Exxon Mobil Corp thông báo về nỗ lực bán 30% cổ phần của dự án Sakhalin-1 cho đơn vị khác.

Exxon Mobil Corp không cho biết liệu trong tương lai, họ có thể nhận được tiền bồi thường từ dự án Sakhalin-1 hay không. Công ty Mỹ ước tính toàn bộ tài sản tại Nga (phần lớn thuộc dự án Sakhalin-1) trị giá hơn 4 tỷ USD.

Hồi tháng 7, sản lượng khai thác dầu từ dự án Sakhalin-1 đã giảm từ mức 220.000 thùng/ngày (trước xung đột ở Ukraine) xuống còn 10.000 thùng/ngày. Các tập đoàn dầu khí lớn của Ấn Độ và Nhật Bản cũng có cổ phần trong dự án án Sakhalin-1.

Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên Ấn Độ (ONGC) cho biết, họ có kế hoạch tiếp tục làm việc với công ty quản lý dự án Sakhalin-1 mới của Nga. Đây là cách để ONGC duy trì 20% cổ phần trong dự án.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, nước này sẽ quyết định phải làm gì đối với dự án dầu khí Sakhalin-1 sau khi xem xét chi tiết sắc lệnh hôm 7/10 của Moscow.

Nguồn: [Link nguồn]

Video đầu tiên dưới lòng biển cho thấy thiệt hại ở đường ống Nord Stream 1

Video từ tàu lặn cho thấy đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 bị xé rách, một phần có thể đã rơi xuống đáy biển sau sự cố hồi cuối tháng 9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN