Tổng Chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine lên tiếng về tình hình chiến sự

Sergey Surovikin – Tổng Chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine – cho biết, không loại trừ khả năng ông phải đưa ra những quyết định “khó khăn” trên chiến trường.

Ông Sergey Surovikin – Tổng Chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine (ảnh: Reuters)

Ông Sergey Surovikin – Tổng Chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine (ảnh: Reuters)

Hôm 18/10, ông Surovikin có bài phát biểu trên sóng truyền hình đầu tiên kể từ khi nắm quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng Nga ở Ukraine (8/10).

Mở đầu cuộc họp báo, ông Surovikin đánh giá tình hình chiến sự ở Ukraine hiện tại là “căng thẳng”, đặc biệt là ở khu vực Kherson.

“NATO từ lâu đã yêu cầu lực lượng Ukraine tấn công theo hướng Kherson, bất kể thương vong là bao nhiêu”, ông Surovikin phát biểu trên kênh Rossiya-24 (Nga).

Ngoài ra, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào nhà máy thủy điện Kakhovka, nằm trên sông Dnepr (hiện do Nga kiểm soát) cũng như phóng tên lửa và nã pháo vào thành phố Kherson.

“Hành động của đối phương có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự, trung tâm công nghiệp và gây thương vong lớn đối với dân thường”, ông Surovikin nói.

“Trong nỗ lực tái kiểm soát lãnh thổ, Kiev đang dồn toàn bộ lực lượng vào tiền tuyến. Phần lớn lực lượng của họ là quân dự bị chưa được đào tạo bài bản. Những đội quân như vậy có tinh thần thấp. Họ bị thúc ép bởi những phần tử cực đoan, sẵn sàng bắn bất cứ ai rời khỏi chiến trường”, ông Surovikin cho hay.

“Tổn thất hàng ngày của đối phương lên đến hàng trăm. Chúng tôi có chiến lược mới. Chúng tôi không muốn tấn công chớp nhoáng. Chúng tôi tiết kiệm nguồn lực và nghiền nát các cuộc phản công của lực lượng Ukraine một cách có phương pháp. Cách làm này không chỉ giảm thiệt hại cho chính chúng tôi mà còn bảo vệ được dân thường”, ông Surovikin nói.

Ông Surovikin nhận định, Kupiansk (vùng Kharkiv), Lyman (vùng Donetsk) và Kherson là những khu vực giao tranh căng thẳng nhất ở Ukraine hiện tại.

“Các kế hoạch hành động sắp tới của chúng tôi liên quan đến Kherson sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự mới”, ông Surovikin nhấn mạnh.

Ông Surovikin nhận định, tình hình giao tranh ở Kherson là “khó khăn” (ảnh: RT)

Ông Surovikin nhận định, tình hình giao tranh ở Kherson là “khó khăn” (ảnh: RT)

Vài tuần gần đây, Kiev tuyên bố tuyến phòng thủ của Nga ở Kherson đã phải lùi lại 20 – 30km sau những đợt phản công liên tiếp của quân đội Ukraine.

“Người Nga và người Ukraine là một dân tộc. Chúng tôi chỉ mong muốn Ukraine trở thành quốc gia độc lập với phương Tây, NATO và thân thiện với Nga”, ông Surovikin nói về mục tiêu chiến dịch quân sự.

Ngay sau bài phát biểu của ông Surovikin, Vladimir Saldo – lãnh đạo phe ly khai ở Kherson – thông báo sẽ tiếp tục đưa người dân rời khỏi Kherson.

“Người dân ở 4 quận Beryslav, Bilozerka, Snihurivka và Oleksandrivka sẽ được di tản. Đây là quyết định khó khăn nhưng đúng đắn”, ông Vladimir Saldo thông báo trên Telegram.

“Quyết định này được đưa ra nhằm giúp lực lượng Nga xây dựng hệ thống công sự phòng thủ quy mô lớn. Không có dân thường ở nơi xảy ra giao tranh. Hãy để quân đội Nga làm nhiệm vụ”, ông Vladimir Saldo cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga lần đầu tuyên bố đạt bước tiến ở Kharkiv sau khi rút quân

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công chớp nhoáng và kiểm soát một khu định cư ở Kharkiv.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Interfax, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN