Ukraine đe dọa tấn công lễ duyệt binh ở Moscow, Nga tăng cường biện pháp bảo vệ Tổng thống Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các biện pháp bổ sung để bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thực hiện nhằm đáp trả lời đe dọa của Ukraine về việc sử dụng máy bay không người lái để nhắm mục tiêu vào lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Ukraine đe dọa tấn công lễ duyệt binh ở Moscow, Nga tăng cường biện pháp bảo vệ Tổng thống Putin - 1

Khi được các nhà báo hỏi liệu an ninh của tổng thống có được tăng cường hay không, Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov trả lời, “chắc chắn rồi.”

Ông Putin dự kiến sẽ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 cùng với các nhà lãnh đạo của Slovakia, Malaysia, Belarus và các quốc gia khác.

Tháng trước, chính quyền Nga thông báo rằng cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ hơn so với năm 2025, khi kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức, và sẽ không có xe tăng hoặc các khí tài quân sự khác. Sau đó, ông Peskov cho rằng quyết định này là do "mối đe dọa khủng bố" từ Ukraine.

Moscow siết chặt an ninh đã áp đặt các biện pháp hạn chế trên diện rộng, bao gồm việc ngừng hoạt động internet di động và tin nhắn SMS, đóng cửa tất cả các sân bay và ngừng hoạt động máy ATM từ ngày 5 đến 9 tháng 5.

Những biện pháp này, một phần của "Kế hoạch Thảm đỏ", nhằm mục đích bảo vệ cuộc duyệt binh và các quan chức chủ chốt, với một số báo cáo cho rằng Tổng thống Putin có thể ở trong một hầm trú ẩn an toàn. Việc phong tỏa phản ánh sự lo ngại gia tăng của Điện Kremlin về các cuộc tấn công tiềm tàng từ Ukraine trong sự kiện này.

Tình báo quân sự Ukraine, Nga đang triển khai thêm 4 trung đoàn, 24 tiểu đoàn để đối phó với máy bay không người lái tấn công của Ukraine và tăng cường hệ thống phòng không nhiều lớp của Moscow và vùng Krasnodar.

Nga đã tuyên bố ngừng bắn từ 0h sáng ngày 8/5 cho đến hết ngày 9/5. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky đe dọa có thể tấn công vào lễ duyệt binh.

Trong thông điệp video tối 7/5, ông Zelensky khuyến cáo không nên tới thủ đô Nga trong những ngày tới.

“Chúng tôi nhận được thông tin từ một số quốc gia có quan hệ gần gũi với Nga rằng đại diện của họ dự định sẽ tới Moscow. Một mong muốn kỳ lạ… vào thời điểm này. Chúng tôi không khuyến nghị điều đó” - ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, tổng thống Ukraine một lần nữa tuyên bố Kiev sẽ hành động “một cách tương xứng” (có thể hiểu là Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn nếu Nga không tiến hành các cuộc tấn công).

Tình hình xung đột giữa hai bên vẫn phức tạp với việc Ukraine cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 6/5 mà Ukraine đơn phương tuyên bố.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 đang diễn ra ở nhiều nơi tại Nga và trên thê giới. Theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga (VTSIOM) công bố đầu tuần này, khoảng 59% người được khảo sát ở Nga coi Ngày Chiến thắng là ngày lễ quan trọng nhất của đất nước.

Tám thập kỷ sau khi cuộc xung đột đẫm máu nhất thế giới kết thúc, những hồi tưởng về chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại “tiếp tục gắn kết các thế hệ, trở thành một ký ức tập thể chung. Đại đa số người dân tin rằng ngày 9 tháng 5 đại diện cho chiến thắng vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử nước Nga”, theo nhận định của đơn vị thăm dò dư luận.

Một lính Nga và một lính Ukraine mắc kẹt trong căn hầm ở tiền tuyến, trải qua hai tuần đấu trí căng thẳng trước khi cả hai được giải cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo V.N (RT) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN