Ukraine đăng video pháo phản lực HIMARS phá hủy trạm radar gây nhiễu của Nga

Quân đội Ukraine ngày 13/4 công bố video pháo phản lực tầm xa cơ động cao HIMARS tập kích mục tiêu được xác định là một trạm radar tác chiến điện tử, gây nhiễu của lực lượng Nga.

Lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine gần đây đã phát hiện vị trí Nga đặt trạm radar tác chiến điện tử Zhitel R-330Zh, theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt.

"Các thành viên của lực lượng đặc biệt Ukraine cùng với các lực lượng pháo binh đã phá hủy một trạm gây nhiễu điện tử R-330Zh Zhitel của Nga trong giao tranh ở tỉnh Donetsk", tuyên bố cho biết.

Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của Ukraine lưu ý rằng, trạm radar Nga nằm khá sâu đằng sau tiền tuyến.

Trạm radar Zhitel R-330Zh của Nga lộ diện trước UAV Ukraine.

Trạm radar Zhitel R-330Zh của Nga lộ diện trước UAV Ukraine.

Video dài 36 giây cho thấy máy bay trinh sát không người lái (UAV) Ukraine quan sát mục tiêu từ khoảng cách xa. Không lâu sau, một quả đạn rocket HIMARS rơi xuống mục tiêu một cách chính xác, phá hủy trạm radar.

Theo báo Ukraine, trạm radar Zhitel R-330Zh của Nga được thiết kế để tự động phát hiện các tín hiệu liên lạc qua sóng radio, từ đó dò ra nguồn gốc phát tín hiệu cũng như có khả năng giải mã tín hiệu. 

Trạm radar này cũng có khả năng gây nhiễu hệ thống định vị, gây gián đoạn các thiết bị liên lạc di động và thiết bị liên lạc vệ tinh.

Trạm radar Zhitel R-330Zh được đặt trên khung gầm xe tải, giúp tăng tính cơ động. Radar được thiết kế để bảo vệ các sở chỉ huy cấp lữ đoàn hoặc sư đoàn trước các loại đạn dẫn đường chính xác của đối phương. Phạm vi hoạt động của trạm radar là trong bán kính khoảng 30km.

Radar Zhitel R-330Zh cần kíp vận hành khoảng 5 người, sẵn sàng chuyển sang trạng thái chiến đấu sau 40 phút. Hệ thống này có thể vận hành tự động trong một khoảng thời gian dài nhờ vào nguồn năng lượng dự phòng đến từ máy phát điện chạy bằng dầu diesel.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: UAV Lancet tập kích khiến tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine nổ tung

Máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga đã phá hủy hoàn toàn hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraine, sau khi mục tiêu bị phát hiện ẩn nấp tại một khu vực ngụy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Pravda Ukraine ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN