Tỷ phú Jack Ma dính thêm "đòn" mới

Sang năm mới, tỷ phú Jack Ma có lẽ vẫn chưa hết “gặp hạn” khi công ty Ant Group – đứa con cưng của ông – vừa tiếp tục bị hạn chế hoạt động kinh doanh do quy định mới của Trung Quốc.

Công ty Ant Group của tỷ phú Jack Ma tiếp tục bị Trung Quốc siết chặt hoạt động (ảnh: Bloomberg)

Công ty Ant Group của tỷ phú Jack Ma tiếp tục bị Trung Quốc siết chặt hoạt động (ảnh: Bloomberg)

Bloomberg đưa tin, Trung Quốc vừa ban hành một số hạn chế mới đối với các ngân hàng, cơ quan tài chính đang hợp tác với tổ chức cho vay vi mô trực tuyến, điển hình là công ty Ant Group của Jack Ma.

Bằng hạn chế mới, Trung Quốc vừa giáng đòn đau vào hoạt động kinh doanh của Jack Ma, theo tờ báo Mỹ.

Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho hay, các ngân hàng nước này giờ phải giới hạn mức vay không quá 50% tổng dư nợ đối với nền tảng ứng dụng cho vay trực tuyến.

Lượng tiền vay tối đa đối với nền tảng ứng dụng cho vay trực tuyến chỉ được giữ ở mức dưới 25% vốn ròng của ngân hàng.

Quy định này chắc chắn sẽ làm chậm đà phát triển của Ant Group – công ty kinh doanh ứng dụng cho vay trực tuyến. Chỉ tính đến tháng 6 năm ngoái, Ant Group đã cho 500 triệu người dùng vay tổng số tiền 1,7 nghìn tỷ tệ (khoảng 263 tỷ USD).

Ant Group có được số tiền “khủng” là nhờ mối quan hệ hợp tác với nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, ít nhất 10 ngân hàng đã ngừng hợp tác với Ant Group ở mảng cho vay tiêu dùng.

Năm ngoái, Trung Quốc đã chặn việc phát hành cổ phiếu ra thị trường của Ant Group. Tập đoàn Alibaba do tỷ phú Jack Ma sáng lập cũng bị điều tra chống độc quyền.

Sau nhiều “lùm xùm”, Jack Ma tránh mặt giới truyền thông Trung Quốc từ tháng 10 năm ngoái đến nay.

Tỷ phú 56 tuổi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 48 tỷ USD và là một trong trong những người giàu nhất Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

”Tiểu Jack Ma” sau 4 năm ”sống xa hoa”: Cộng trừ không biết, chỉ biết hét một câu

Phạm Tiểu Cần – cậu bé từng “gây sốt” truyền thông Trung Quốc vì giống tỷ phú Jack Ma một cách kỳ lạ – vừa trở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN