Tỷ phú Bill Gates: 5 "vũ khí" cần có để đánh bại đại dịch Covid-19

Bill Gates, tỷ phú sáng lập Microsoft, đã phác thảo 5 điều mà thế giới cần tập trung làm để ngăn chặn được đại dịch Covid-19 và mở lại nền kinh tế trong một bài viết hôm 23/4.

Hãng CNBC News đưa tin, tỷ phú Bill Gates đã ví đại dịch Covid-19 như một cuộc chiến tranh và cho rằng thế giới phải chú trọng tới 5 điều quan trọng, gồm: Thuốc điều trị, vaccine phòng bệnh, làm xét nghiệm, lần dấu người tiếp xúc gần, và chọn thời điểm thích hợp để mở cửa nền kinh tế với toàn cầu.

"Trong Thế chiến II, một số lượng sản phẩm sáng tạo đáng kinh ngạc như radar, ngư lôi có độ nhạy cao hay bẻ khóa mã hóa... đã giúp chấm dứt chiến tranh nhanh hơn. Đại dịch Covid-19 cũng như vậy", tỷ phú Mỹ nhận định.

Dưới đây là nội dung cơ bản trong 5 điểm trọng yếu mà tỷ phú Bill Gates vạch ra:

Thứ nhất, về thuốc điều trị, nhà sáng lập hãng Microsoft thừa nhận nhiều loại thuốc có thể thất bại nhưng ông tỏ ra lạc quan rằng một số loại khác sẽ thành công, giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế. Người dân cần một loại thuốc điều trị hiệu quả tới 95% để họ được thoải mái tụ tập nơi đông người như ở các trận bóng hay buổi hòa nhạc.

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Getty

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Getty

Tỷ phú Bill Gates chỉ ra một số loại thuốc đang được thử nghiệm có dấu hiệu tích cực như huyết tương người khỏi Covid-19, kháng thể hay thuốc chống virus. Tuy nhiên, chúng mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm.

Thứ hai là về sản xuất vaccine phòng bệnh Covid-19. Theo Bill Gates, cách duy nhất để người dân trở lại cảm giác của một cuộc sống bình thường là khi sản xuất được vaccine phòng Covid-19.

Tuy nhiên, tỷ phú Mỹ cảnh báo thông thường phải mất 5 năm để đưa ra thị trường một loại vaccine phòng bệnh mới xuất hiện. Bill Gates lạc quan rằng một vaccine phòng Covid-19 hiệu quả có thể xuất hiện trong 18 tháng.

Điểm quan trọng thứ ba là làm xét nghiệm. Bill Gates cho rằng Mỹ cần ưu tiên cho việc làm xét nghiệm Covid-19 và đẩy nhanh sản xuất kít thử cho kết quả trong thời gian ngắn.

Tỷ phú Mỹ còn khuyến cáo toàn bộ nhân viên y tế đều có quyền được làm xét nghiệm. Những người không có triệu chứng nên chờ để nhường chỗ cho những người có triệu chứng được làm xét nghiệm trước. Ngoài ra, giới chức y tế nên có một danh sách kết quả xét nghiệm trực tuyến để người dân có thể biết được kết quả tại nhà, tránh việc tụ tập, xếp hàng chờ đợi.

Thứ tư là lần dấu người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm bệnh. Bill Gates nhận định, những người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 phải được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm và cách ly. Tỷ phú Mỹ tin rằng hầu hết quốc gia sẽ học theo cách lần dấu người nhiễm Covid-19 của Đức - yêu cầu người nhiễm Covid-19 cung cấp thông tin và lập thành một cơ sở dữ liệu để xác nhận và theo dõi.

Cuối cùng, Bill Gates cho rằng hầu hết quốc gia phát triển sẽ bước vào giai đoạn 2 của đại dịch Covid-19 trong khoảng 2 tháng tới. Đó là lúc thế giới ở trạng thái bán bình thường - mọi hoạt động vẫn diễn ra nhưng kèm với đó là giãn cách xã hội.

Các nước trên thế giới sẽ phải học từ các nước khác để có thể lựa chọn thời điểm chính xác để mở cửa nền kinh tế với thế giới. Theo Bill Gates, các quan chức sẽ phải cân nhắc dựa trên rủi ro và lợi ích của việc mở cửa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump đề xuất biện pháp lạ chữa Covid-19, chuyên gia y tế ”giật mình” khuyên đừng làm

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/4 đề xuất tiêm chất khử trùng vào cơ thể bệnh nhân nhiễm Covid-19 như một biện pháp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN