Tuyên bố của Ukraine khi tiếp đặc phái viên Trung Quốc

Ngày 17/5 tại thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Ukraine đã tiếp đón và có cuộc thảo luận với đặc phái viên Trung Quốc về kế hoạch hòa bình.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (ở giữa, bên trái) tiếp đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy (ở giữa, bên phải) tại thủ đô Kiev ngày 17/5. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (ở giữa, bên trái) tiếp đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy (ở giữa, bên phải) tại thủ đô Kiev ngày 17/5. Ảnh: AP

Guardian ngày 18/5 đưa tin, tại thủ đô Kiev của Ukraine, đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy đang tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán do Bắc Kinh làm trung gian để giải quyết xung đột. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã trao đổi với ông Lý “về các nguyên tắc khôi phục hòa bình ổn định và công bằng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Trong cuộc thảo luận, Ngoại trưởng UKraine nhấn mạnh: "Ukraine không chấp nhận bất kỳ đề xuất hòa bình nào liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng xung đột". 

Ông Kuleba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc với vai trò trung gian hòa giải, đặc biệt liên quan đến an toàn hạt nhân và nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. 

Chưa có thông tin nào về phản ứng của đặc phái viên Trung Quốc trong cuộc thảo luận. 

Ông Lý đến Ukraine từ ngày 16/5 và dự kiến thăm Ba Lan, Pháp, Đức và Nga. Trung Quốc cho biết, mục đích của chuyến công du là để “giao tiếp với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/5 nói rằng, Moscow sẵn sàng lắng nghe đề xuất hòa bình của các nước châu Phi và Mỹ Latinh về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý, Moscow hiện chưa nhận được các đề xuất hòa bình cụ thể của Brazil và các nước châu Phi.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đáp trả phát biểu của ông Macron về ‘lệ thuộc’ vào Trung Quốc

Ngày 15/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ quan điểm mà Paris đưa ra gần đây, rằng Nga đang trong tình trạng “lệ thuộc” vào Trung Quốc, Tass...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN