Tuyên bố của Đức, Hungary sau khi Mỹ cấm nhập khẩu dầu từ Nga

Đức phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga và sẽ không theo bước Mỹ hay Anh.

Các kho chứa dầu ở Gelsenkirchen, Đức.

Các kho chứa dầu ở Gelsenkirchen, Đức.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 8.3 nói Berlin “sẽ bất động” nếu không có dầu nhập khẩu từ Nga. Trong khi Mỹ tuyên bố ngừng nhập khẩu dầu của Nga, Anh tiến tới loại bỏ hoàn toàn vào cuối năm 2022, Đức rất khó để có động thái tương tự.

“Một phần ba lượng dầu nhập khẩu của chúng tôi là từ Nga”, bà Baebock nói trên báo Bild. “Nếu ngừng ngay lập tức, ngày mai chúng tôi sẽ không thể di chuyển ở Đức nữa”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine”, bà Baerbock nói thêm. 

Bà Baerbock là thành viên đảng Xanh, là người ủng hộ đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng ở Đức. Các nhà máy này dự kiến đóng cửa vào cuối năm nay. Ngoại trưởng Đức cũng phản đối dự án khí đốt Nord Stream 2 với Nga.

Sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Đức đã thông báo đình chỉ việc cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Thủ tướng Hungary, Viktor Orban hiện đang có chuyến thăm đến Anh.

Thủ tướng Hungary, Viktor Orban hiện đang có chuyến thăm đến Anh.

Tuy nhiên, Đức đã thể hiện quan điểm rằng không đơn giản ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga ngay lập tức. Hôm 7.3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói dầu mỏ và khí đốt Nga “rất cần thiết” cho an ninh năng lượng châu Âu.

Khác với Đức, Mỹ nhập khẩu 8% lượng dầu mỏ cần thiết từ Nga. Con số này với Anh là 4% lượng khí đốt.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng bày tỏ quan điểm phản đối châu Âu áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào ngành năng lượng Nga.

“Trong khi lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, chúng tôi cũng khẳng định rằng người dân Hungary sẽ không phải trả giá, do đó các biện pháp cấm vận không được mở rộng đến các lĩnh vực như dầu mỏ và khí đốt”, ông Orban nói.

Hầu hết dầu mỏ và khí đốt được Hungary nhập khẩu từ Nga. 90% các gia đình ở Hungary sưởi ấm bằng khí đốt. Ông Orban nói nền kinh tế Hungary sẽ “không thể vận hành” nếu không có dầu mỏ và khí đốt Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu từ Nga

Tổng thống Joe Biden ngày 8.3 công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá từ Nga, dù thừa nhận quyết định này sẽ làm tăng giá nhiên liệu trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN