Tổng thống Ukraine nói có thể "thỏa hiệp" một điều kiện của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin về các điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine chứ không phải nhận được “tối hậu thư”.

Tổng thống Ukraine Zelensky mong muốn được đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky mong muốn được đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin về các điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine chứ không phải nhận được “tối hậu thư”.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News hôm 8.3, ông Zelensky nói rằng mình “sẵn sàng” đàm phán về một số “thỏa hiệp” liên quan đến 2 tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk, cũng như bán đảo Crimea đang do Nga kiểm soát.

“Tôi sẵn sàng đối thoại nhưng không sẵn sàng để đầu hàng”, ông Zelensky trả lời khi phóng viên David Muir của ABC News hỏi rằng liệu Ukraine có thể công nhận Donetsk, Lugansk độc lập và Crimea thuộc chủ quyền của Nga hay không.

Theo ông Zelensky, Donetsk và Lugansk là “2 nước cộng hòa giả” và Crimea là vùng lãnh thổ “tạm thời bị chiếm đóng”.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể thảo luận các vấn đề liên quan đến những vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và các nước cộng hòa chưa được ai công nhận trừ Nga. Chúng tôi có thể tìm ra sự thỏa hiệp về tương lai của các vùng lãnh thổ này. Đối với tôi, điều quan trọng là người dân ở những vùng này sẽ sống như thế nào, những ai muốn trở thành một phần của Ukraine. Ai ở Ukraine muốn chấp nhận họ?”, ông Zelensky nói.

Hôm 7.3, Nga đưa ra toàn bộ các điều kiện để dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm Ukraine phải dừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để thực hiện trung lập, công nhận bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga và công nhận 2 tỉnh Donetsk và Lugansk độc lập.

Theo ông Zelensky, dù Nga đưa ra điều kiện gì, điều cần làm là 2 bên phải đối thoại trực tiếp.

“Chúng tôi không nhận các tối hậu thư. Điều cần làm là ông Putin phải bắt đầu đối thoại trực tiếp”, Tổng thống Ukraine nói.

Hôm 8.3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với ông Zelensky

Về vấn đề Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Ukraine nói đã “mất hứng”.

“Gia nhập NATO, tôi đã mất hứng với vấn đề này sau khi chúng tôi nhận ra rằng NATO chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine. Liên minh này sợ mâu thuẫn và đối đầu với Nga”, ông Zelensky nói thêm.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 8.3, CNN dẫn nhiều nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Biden đã quyết định sẽ cấm nhập khẩu dầu, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga vào Mỹ. Đây là quyết định đơn phương của Mỹ và không liên quan đến các đồng minh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine phản công

Hôm 8.3, trong khi Nga tuyên bố mở hành lang nhân đạo để người dân sơ tán ở 5 thành phố lớn tại Ukraine, Kiev thông báo quân đội Nga ngày càng gặp nhiều khó khăn và đang bị phản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN