Tướng quân đội TQ được điều đến giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ là ai?

Ngôi sao của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được điều động đến Chiến khu miền Tây, nơi đang xảy ra các điểm nóng tranh chấp biên giới với Ấn Độ.

Trung tướng Xu Qiling đã trở thành tư lệnh lục quân thuộc Chiến khu miền Tây từ tháng trước.

Trung tướng Xu Qiling đã trở thành tư lệnh lục quân thuộc Chiến khu miền Tây từ tháng trước.

Theo SCMP, Xu Qiling, tư lệnh lục quân thuộc Chiến khu miền Đông đã đổi vị trí với người đồng cấp ở Chiến khu miền Tây từ tháng trước. Chiến khu miền Tây trải dài đến khu vực biên giới ở khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng.

“Khi căng thẳng biên giới với Ấn Độ leo thang, Chiến khu miền Tây cần một tư lệnh trẻ chỉ huy các chiến sĩ và sỹ quan biên phòng trong giai đoạn nhạy cảm này”, nguồn tin quân đội Trung Quốc giấu tên nói với SCMP.

“Ông Xu năm nay 57 tuổi, trẻ hơn 5 tuổi so với người tiền nhiệm He Weidong. Môi trường làm việc ở vùng cao phía Tây vô cùng khắc nghiệt và hao tổn sức lực nhiều hơn bình thường”.

Nguồn tin giấu tên cho biết, sau 4 năm công tác ở cao nguyên Tây Tạng, ông He Weidong chuyển sang Chiến khu miền Đông sẽ phù hợp hơn để chuẩn bị về hưu.

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn hiện chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt sau cuộc đàm phán cấp tướng diễn ra ngày 6.6 không đạt được kết quả. Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục mở rộng tập trận quân sự, kiểm tra năng lực chiến đấu ở vùng cao.

Căng thẳng bùng phát kể từ tháng trước tập trung tại hai điểm nóng là hồ Pangong và thung lũng Galwan. Hai khu vực này gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), chia cắt khu vực Ladakh của Ấn Độ và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát.

Tướng Xu Qiling năm nay 57 tuổi, được coi là người phù hợp để làm việc ở môi trường vùng cao.

Tướng Xu Qiling năm nay 57 tuổi, được coi là người phù hợp để làm việc ở môi trường vùng cao.

Năm 1962, Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới với kết quả giành quyền kiểm soát vùng Aksai Chin đến tận ngày nay. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn coi Aksai Chin thuộc vùng Ladakh.

Song Zhongping, nhà phân tích quân sự ở Hong Kong, nói căng thẳng biên giới dẫn đến việc Chiến khu miền Tây cần một người am hiểu các hoạt động hiệp đồng tác chiến của cả lục quân và không quân.

“Tất cả các lực lượng chiến đấu mà giới lãnh đạo Bắc Kinh huy động đến tiền tuyến đều tập trung vào tác chiến từ trên không, cần một tư lệnh như ông Xu chỉ huy”, ông Song nói.

Ông Xu từng là Tham mưu trưởng của Quân đoàn 54 cũ, là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Trung Quốc ở miền Tây. Quân đoàn 54 sau này được sáp nhập với Quân đoàn 83 trong cuộc cải tổ lực lượng quân đội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015.

Ông Xu được coi là một trong những ngôi sao đang lên của quân đội Trung Quốc, được đề bạt thăng chức kể từ khi ông Tập trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào năm 2012.

Ông Xu có kinh nghiệm ở 4 trong số 5 Chiến khu của Trung Quốc. Ông Xu mới được thăng hàm Trung tướng vào năm ngoái, một năm sau khi được giao trọng trách làm tư lệnh lục quân ở Chiến khu miền Đông, phụ trách các địa bàn như Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tô, Giang Tây và Biển Hoa Đông.

“Vai trò mới của ông Xu ở Chiến khu miền Tây cũng là thách thức mới với ông ấy”, nguồn tin giấu tên cho biết. “Nếu làm tốt vai trò giải quyết tranh chấp biên giới Trung-Ấn ở thực địa, ông Xu có thể tiếp tục được thăng chức, có ghế trong bộ tư lệnh lục quân”.

Tư lệnh lục quân Trung Quốc hiện là Hàn Vệ Quốc, từng là tư lệnh Chiến khu Trung ương với trọng trách bảo vệ thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận.

Không giống như ở các khu vực khác, tình hình biên giới Trung-Ấn hết sức phức tạp vì ranh giới chỉ được phân chia tạm thời bằng đường LAC. Các binh sĩ của hai nước đôi khi vẫn lao vào ẩu đả trong khi cấp lãnh đạo cao nhất ở New Delhi và Bắc Kinh chỉ thống nhất không leo thang căng thẳng biên giới thành xung đột quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều TQ nhắm đến khi hành quân thần tốc từ tâm dịch Covid-19 đến biên giới Ấn Độ

Trung Quốc gần đây đã mở cuộc tập trận rầm rộ với hàng ngàn lính dù, xe bọc thép cùng các phương tiện vũ khí, nói...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN