TT Campuchia bị phạt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự kiện: Tin tức Campuchia

Ông Hun Sen rất cảm kích trước cảnh sát địa phương đã phạt mình và đích thân công khai xin lỗi người dân.

TT Campuchia bị phạt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm - 1

Thủ tướng Hun Sen lái xe không đội mũ bảo hiểm trên phố.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị cảnh sát tỉnh Koh Kong phạt hành chính vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ông Hunsen cũng đã xin lỗi công khai toàn thể người dân.

Trong biên lai thu tiền phạt vì vi phạm luật giao thông đường bộ do cảnh sát Sun Nem quận Sre Ambel cung cấp, ông Hunsen vi phạm khoản 6 và bị phạt 15.000 riel (khoảng 82 nghìn đồng). Vụ việc xảy ra hôm 18.6.

Cảnh sát Sun Nem yêu cầu ông Hun Sen tới nộp phạt ở thủ đô Phnom Penh.

Tối ngày 22.6, ông Hun Sen viết trên Facebook cá nhân rằng ông chấp nhận nộp phạt. Chủ chiếc xe mô tô, Sen Dy, cũng bị phạt mức tiền tương tự vì chở thủ tướng không đội mũ bảo hiểm.

TT Campuchia bị phạt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm - 2

Ông Hun Sen đã công khai xin lỗi người dân vì hành động của mình.

Ông Hun Sen nói rằng hiến pháp Campuchia xử phạt bất kì chính trị gia nào, kể cả thủ tướng vi phạm luật giao thông, từ lái xe không đội mũ bảo hiểm hay không có biển số.

“Tôi chịu trách nhiệm phải nộp phạt và người chủ xe cũng phải nộp vì xe anh này không có biển số. Tôi sẽ giúp anh Sen Dy có được biển số sau khi đã hoàn tất nộp phạt”, ông Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia cho biết ông rất cảm kích vì cảnh sát tỉnh Koh Kong xử phạt nghiêm minh ông. Ông Hun Sen kêu gọi mọi người tuân thủ luật giao thông và đề nghị người ủng hộ không chỉ trích cảnh sát vì thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN