Trường dạy các bé gái Nga cầm súng, ném lựu đạn

Sau 17 tuổi, các em có thể nhập ngũ hoặc trở thành điệp viên.

Trường dạy các bé gái Nga cầm súng, ném lựu đạn - 1

Trường quân sự đặc biệt cho các bé gái ở Nga dự kiến sẽ tạo ra cú hích lớn với thế hệ trẻ của quốc gia này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergeiu Shoigu cho biết muốn mở rộng các trường đào tạo, không chỉ dành cho nam mà cho cả nữ giới.

Trường dạy các bé gái Nga cầm súng, ném lựu đạn - 2

Hình ảnh đăng tải trên tờ Daily Mail cho thấy các em gái được huấn luyện sử dụng nhiều loại súng khác nhau, từ súng ngắn, súng AK47 tới súng trường với độ sát thương cao. Ngoài vũ khí, các em được huấn luyện tư duy chiến đấu và các bài tập thể lực cần thiết.

Trường dạy các bé gái Nga cầm súng, ném lựu đạn - 3

Lực lượng thiếu sinh quân ở Nga hiện nay lên tới con số 192.000 thành viên. Nhiều quốc gia phương Tây lo sợ Nga đang củng cố nhiều hơn lực lượng quân sự của mình và sẵn sàng tham chiến khi cần.

Trường dạy các bé gái Nga cầm súng, ném lựu đạn - 4

Những bé gái mặc quân phục khi tới trường, được huấn luyện cả văn hóa lẫn kiến thức quân sự. Tới một độ tuổi nhất định, các em sẽ được luyện bắn súng, sử dụng lựu đạn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Ngoài ra, các em được huấn luyện kĩ năng trung thành, tác phong, quy chuẩn người lính và giáo dục thể chất.

Trường dạy các bé gái Nga cầm súng, ném lựu đạn - 5

Các giáo viên cho biết các em được dạy từ năm 10 tới khi 17 tuổi. Những quân nhân tương lai này sẽ tham gia quân đội hoặc trở thành điệp viên. Các em gái không được trang điểm hoặc dùng điện thoại khi tới trường, ngoại trừ một vài phút nói chuyện với cha mẹ mỗi ngày.

200 tay súng Nga thiệt mạng trong đợt không kích Mỹ ở Syria

Phía Nga không phủ nhận thông tin khoảng 200 người thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ hồi tuần trước ở Syria là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN