Trung Quốc tung video tập trận hủy diệt sau đụng độ biên giới "chết chóc" với Ấn Độ 

Truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) hôm 17/6 phát sóng video các cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này. Video được Trung Quốc đưa ra sau cuộc đụng độ "đẫm máu" đêm 15/6 với Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp. 

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận ở cao nguyên Tây Tạng. Nguồn: CCTV Military

Theo Daily Mail, video được truyền hình nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy cảnh pháo binh và các xe tăng quần thảo ở cao nguyên Tây Tạng.  7.000 lính bộ binh tham gia tập trận đã tấn công hủy diệt các mục tiêu giả định. 

Ngoài ra, cuộc tập trận quân sự khốc liệt của Trung Quốc còn có sự góp mặt của các loại vũ khí như xe tăng Type 15, tên lửa chống tăng HJ-10, bệ phóng tên lửa Type 11 và pháo tự hành Type 07A. 

Hiện chưa rõ thời điểm cuộc tập trận xảy ra nhưng đài CCTV cho biết tham gia cuộc tập trận là lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đồn trú tại Quân khu Tây Tạng - được thành lập để đối phó các mối đe dọa từ các nước xung quanh Tây Tạng, trong đó có Ấn Độ. 

Cảnh quay còn cho thấy binh lính Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái để do thám, nã đạn pháo, tạo thế trận tấn công bằng xe tăng và tiêu diệt chiến đấu cơ giả định của đối phương. 

Video được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ có dấu hiệu leo thang với vụ đụng độ "đẫm máu" xảy ra đêm 15/6 giữa binh sĩ 2 bên. Theo truyền thông Ấn Độ, 20 quân nhân nước này thiệt mạng trong vụ xung đột, trong khi thương vong phía Trung Quốc là 43 binh lính.

Cả 2 bên đều không sử dụng súng trong cuộc đụng độ vì theo thỏa thuận hòa bình giữa Trung Quốc và Ấn Độ, binh sĩ 2 bên không được mang theo súng trong phạm vi 2 km tính từ đường phân định biên giới ở khu vực tranh chấp. 

Nhiều binh sĩ thương vong ở cả 2 bên đều do bị trúng gạch đá và gậy gắn đinh của đối phương trước khi bị ném xuống vùng nước lạnh. 

Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo "sự hy sinh của những binh sĩ Ấn Độ sẽ không vô ích. Ấn Độ coi trọng hòa bình nhưng nếu bị tấn công sẽ đáp trả xứng đáng". 

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc "binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua đường biên giới, hành động phi pháp, khiêu khích và tấn công binh sĩ Trung Quốc dẫn tới đụng độ giữa 2 bên". 

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ ”chết chóc” Trung - Ấn: Có leo thang thành chiến tranh biên giới?

Sau cuộc đụng độ “đẫm máu” mới nhất của quân đội Trung Quốc - Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp, điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN