Trung Quốc tung đòn đáp trả vụ Mỹ bán 2,2 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc ngày 12.7 tuyên bố sẽ áp đặt cấm vận lên các công ty Mỹ tham gia vào đơn hàng bán vũ khí trị giá 2,2 tỉ USD cho Đài Loan.

Xe tăng M1 Abrams sẽ là sự bổ sung đáng giá với Đài Loan.

Xe tăng M1 Abrams sẽ là sự bổ sung đáng giá với Đài Loan.

Theo Reuters, Trung Quốc coi động thái mới của Mỹ là hành động vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của nước này.

“Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc sẽ trừng phạt các công ty Mỹ tham gia vào hợp đồng vũ khí”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói.

Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng các hoạt động trao đổi quân sự với Đài Loan. Nhưng Mỹ vẫn bán 108 xe tăng M1 Abrams hiện đại và 250 tên lửa vác vai Stinger cho Đài Loan trị giá 2,2 tỉ USD.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong chuyến thăm Hungary ngày 12.7, rằng Mỹ nên ngừng “đùa với lửa”.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ không đùa với lửa trong các vấn đề về Đài Loan”, ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa".

Lần gần nhất Trung Quốc cảnh báo trừng phạt các công ty Mỹ làm ăn với Đài Loan là vào năm 2015, khi Washington ký thỏa thuận vũ khí trị giá 1,83 tỉ USD với Đài Loan.

Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng của Mỹ (DSCA) nói tập đoàn sản xuất vũ khí Raytheon và tập đoàn General Dynamics sẽ cung cấp các tên lửa, xe tăng cho Đài Loan.

Đây là thỏa thuận lớn nhất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ký với Đài Loan, sau những hợp đồng huấn luyện, hỗ trợ hậu cần và cung cấp các thành phần tên lửa trị giá lần lượt là 500 triệu USD, 330 triệu USD và 1,42 tỉ USD.

Mỹ bán 2,2 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan, vậy còn tiêm kích F-16?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua việc bán 2,2 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan, bao gồm xe tăng M1 Abrams, tên lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN