Trung Quốc thừa nhận khó khăn chưa từng thấy, kêu gọi Mỹ bình tĩnh

Trung Quốc đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài đến hết tuần nhân kỷ niệm 70 năm quốc khánh và phái đoàn đàm phán do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu sẽ sang Mỹ vào tuần tới.

Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tiếp tục sang Mỹ đàm phán vào tuần tới.

Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu sẽ tiếp tục sang Mỹ đàm phán vào tuần tới.

Theo SCMP, Wang Shouwen, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, thành viên quan trọng trong phái đoàn đàm phán, kêu gọi Mỹ giải quyết tranh chấp thương mại "với thái độ bình tĩnh, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau".

Ông Wang nói phái đoàn sẽ sang Mỹ nối lại đàm phán sau một tuần nghỉ lễ dài ngày, bắt đầu từ ngày 1.10. Trước đó, truyền thông Mỹ nói rằng, vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới sẽ diễn ra vào ngày 10-11.10.

“Chúng tôi hi vọng trong vòng đàm phán thứ 13, cả hai nước sẽ đạt được sự đồng thuận nhất định, dựa trên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, quan tâm đến những mối quan ngại của nhau và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại một cách bình tĩnh và phù hợp”, ông Wang nói.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc khẳng định Trung Quốc vẫn mở cửa với các nhà đầu tư nước ngoài. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài sẽ “không thay đổi”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc Zhong Shan nói rằng Bắc Kinh đang phải đối mặt với “thách thức chưa từng có” trên mặt trận thương mại, ở cả trong và ngoài nước.

Ông Zhong nói các công ty Trung Quốc gặp khó khăn vì chiến tranh thương mại với Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường nhập khẩu,  tìm kiếm các thị trường mới và các biện pháp nhằm ổn định thương mại sẽ mang lại những kết quả tích cực, nhưng không nói rõ là các biện pháp gì.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 29.9 tuyên bố sẽ tăng cường điều chỉnh để chống lại suy thoái kinh tế, và để đảm bảo thanh khoản đầy đủ trong lĩnh vực tài chính.

Chiến tranh thương mại đã kéo dài suốt 15 tháng  qua, với việc hai bên không ngừng tăng thuế các hàng hóa xuất khẩu của nhau. Cả hai bên cũng đã có những thành ý mong muốn nối lại đàm phán, nhưng giới chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về một thỏa thuận thương mại sẽ sớm được ký kết.

Trung Quốc mua lượng lớn nông sản Mỹ, sức chịu đựng đến giới hạn?

Trung Quốc thông báo đã mua “một lượng lớn” đậu tương và thịt lợn từ Mỹ, trước thềm đàm phán thương mại cấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN